Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Từ 1/1/2019, Bộ Nội vụ sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số

Kinhtedothi - Sáng 26/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì khai mạc Lớp tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử của Bộ Nội vụ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: Bộ trưởng Nội vụ đã ký ban hành quyết định tổ chức lớp tập huấn này dành cho các công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ (VTLT) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn Việt Nam 9001:2008 của Bộ.
Báo cáo viên là các chuyên gia từ Tập đoàn Công nghiệp điện tử viễn thông quân đội, Viện Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, Văn phòng Chính phủ..., sẽ tập trung trình bày khái quát việc ứng dụng hệ thống quản lý văn bản trên môi trường điện tử, hướng dẫn kỹ năng thao tác cần thiết để người làm VTLT sử dụng hệ thống quản lý văn bản tại Bộ, rà soát đơn giản hóa TTHC, áp dụng CNTT trong kiểm soát TTHC, hướng dẫn xây dựng quy trình ISO trong quản lý điều hành của Bộ trên quy trình điện tử…
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Mỗi ngày, Văn thư Bộ tiếp nhận xử lý trên 200 văn bản, cung cấp dịch vụ công với 32 TTHC, 8 quy trình liên thông. Khối lượng công việc rất lớn này đòi hỏi kịp thời, chính xác, linh hoạt phù hợp lịch công tác của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành tại Bộ đã đạt kết quả tích cực, song văn bản đến và đi của Bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; tỷ lệ xử lý công việc điện tử chưa cao; hồ sơ trình lãnh đạo Bộ chưa được thực hiện trên môi trường mạng; văn bản điện tử của Bộ chưa đủ điều kiện pháp lý để xử lý khi gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.
Trong khi, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 quy định về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đặt ra yêu cầu bắt buộc triển khai hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử tại các bộ để kết nối, tích hợp dữ liệu với trục liên thông văn bản quốc gia đặt tại Văn phòng Chính phủ.
Trao đổi văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và xử lý văn bản của Bộ Nội vụ
Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định, Quyết định này, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử tại Bộ; phối hợp với các doanh nghiệp CNTT xây dựng, tổ chức thử nghiệm, tập huấn triển khai ngay trong quý IV/2018.
Phấn đấu đến 1/1/2019, Bộ chính thức đưa vào sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên hệ thống; kết nối với trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, với mục tiêu: 100% văn bản đi, đến của các đơn vị khối cơ quan Bộ được trao đổi trên phần mềm; 90% hồ sơ công việc, phiếu trình ký, trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ được trình điện tử; 100% lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan Bộ sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc.
“Khi hệ thống vào hoạt động, chức năng quản lý văn bản đi-đến, văn bản trình ký, quản lý lịch họp sẽ được tự động hóa, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Nội vụ. Với CSDL tập trung, giải pháp lưu được toàn bộ trạng thái xử lý văn bản, giúp lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị nhìn bao quát và chi tiết tình trạng xử lý văn bản tại các đơn vị thông qua hệ thống báo cáo tổng hợp, như: Số văn bản chậm tiến độ xử lý, văn bản đang xử lý, văn bản đã xử lý..., từ đó đôn đốc đơn vị xử lý công việc tốt hơn”, Bộ trưởng khẳng định.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ