Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 1/5, chương trình kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) chủ trì phối hợp với TP Hà Nội tổ chức đã long trọng diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam".

Tới dự có các đồng chí: Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng-Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Văn Cường-Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam…; cùng đông đảo cán bộ công đoàn các cấp, người lao động (NLĐ) Thủ đô và 10 tỉnh, TP lân cận.
Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam - Ảnh 1
Giao lưu tại Lễ kỷ niệm là các tấm gương tiêu biểu trong Top 10 “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”: Thầy giáo Nguyễn Năng Khương (xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)-tác giả của sản phẩm máy phun thuốc trừ sâu đa dụng DK; Chủ tịch Công đoàn Công ty Prime Nguyễn Hữu Quý, đại diện nhóm tác giả của sản  phẩm Hệ thống BKPACS và Hội chẩn Y tế trực tuyến…

Sau buổi giao lưu, Thượng tướng Lương Cường và đồng chí Bùi Văn Cường đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể lao động xuất sắc có sản phẩm nằm trong top 10 chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Tổng LĐLĐ và TP Hà Nội phối hợp tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động nhằm ôn lại truyền thống và phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

30 năm đổi mới, cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân đã có những bước trưởng thành về số lượng và chất lượng, đang có mặt ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dù chỉ chiếm gần 30% lực lượng lao động xã hội nhưng giai cấp này đã đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách Nhà nước. Tổ chức công đoàn Việt Nam với hơn 9 triệu đoàn viên đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) và ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ.

“Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động, các cấp công đoàn đã tổ chức thật tốt các hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ, để NLĐ có thêm cái “Tết Lao động”. Tổng LĐLĐ sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” để thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lao động, phát triển sản phẩm thương hiệu Việt Nam mang tính cạnh tranh cao. Đây chính là cơ sở để NLĐ có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, giúp CNLĐ đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống”, đồng chí cho biết và đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ, kêu gọi CNVCLĐ cả nước nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất cần cù, sáng tạo, nỗ lực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt...

Tham dự buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh: Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, những năm qua, hàng triệu triệu NLĐ đã góp phần xứng đáng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị cho sản phẩm trên thị trường, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho chính mình.

Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động năm nay diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là dịp để tổ chức công đoàn, đoàn viên và NLĐ trong cả nước biểu thị sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.