Từ “Miền hoang” nhìn về văn học đề tài chiến tranh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tọa đàm xung quanh cuốn tiểu thuyết “Miền hoang” của nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh (NXB Trẻ vừa ấn hành) sáng 17/12 đã thu hút đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận: Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Chiến, Mai Anh Tuấn… Cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Sương Nguyệt Minh là một trong số không nhiều tác phẩm khai thác cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia – một cách nhìn chiến tranh đầy nhân văn song vẫn không giảm đi tính chân thực của một “người trong cuộc”. Cũng từ đây, các nhà văn đã đưa ra những nhìn nhận, định hướng cách viết về đề tài chiến tranh trong thời hiện tại.

Kinhtedothi - Cuộc tọa đàm xung quanh cuốn tiểu thuyết “Miền hoang” của nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh (NXB Trẻ vừa ấn hành) sáng 17/12 đã thu hút đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận: Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Chiến, Mai Anh Tuấn…

Cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Sương Nguyệt Minh là một trong số không nhiều tác phẩm khai thác cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia – một cách nhìn chiến tranh đầy nhân văn song vẫn không giảm đi tính chân thực của một “người trong cuộc”. Cũng từ đây, các nhà văn đã đưa ra những nhìn nhận, định hướng cách viết về đề tài chiến tranh trong thời hiện tại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần