Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sự việc tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3:

Từng bước giải quyết, bảo đảm quyền lợi của học sinh

Kinhtedothi– Liên quan đến việc đông đảo phụ huynh mong muốn con được học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 theo đúng tuyến, gần nhà, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, đã tiếp nhận đầy đủ thông tin và đang từng bước giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh.

Nhà trường thực hiện đúng quy định

Sáng 21/8, rất đông phụ huynh có mặt tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (quận Nam Từ Liêm) với mong muốn được trao đổi với ban giám hiệu nhà trường và đề đạt nguyện vọng cho con họ chuyển về học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 theo đúng tuyến, gần nhà.

Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng GD&ĐT quận sau đó đã có mặt trao đổi với phụ huynh và đến chiều tối cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 Nguyễn Thị Hằng cũng trực tiếp gặp gỡ, trả lời các câu hỏi của phụ huynh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 trả lời câu hỏi của phụ huynh học sinh. Ảnh: M.H
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 trả lời câu hỏi của phụ huynh học sinh.
Ảnh: PHCC

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, ban giám hiệu nhà trường vừa nhận nhiệm vụ cách đây 2 ngày và đang thực hiện công tác đón tiếp học sinh, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trong năm học 2024 – 2025, trường không trực tiếp tuyển sinh mà tiếp nhận số lượng học sinh thực tế tách ra từ Trường Tiểu học Tây Mỗ với 1.111 học sinh, 30 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập, xây dựng bằng nguồn ngân sách đầu tư công của quận (cư dân của khu đô thị Vinhomes Smart City không phải đóng góp) và được tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ.

Tại thời điểm tuyển sinh năm học 2024 – 2025 theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chưa hoàn thành xong bộ máy của trường; vì vậy UBND quận đã chỉ đạo trường Tiểu học Tây Mỗ thực hiện công tác tuyển sinh cho cả trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Cụ thể, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh theo phân tuyến cho Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 400 học sinh, gồm các tổ dân phố 7, 8 ,9, 10, 11, 12 và các tòa chưa thành lập tổ dân phố thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City.

Năm học 2024 – 2025, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chỉ tuyển sinh lớp 1 với các đối tượng theo đúng quy định, đúng tuyến tuyển sinh nhưng số học sinh đăng lý là 460 (vượt 60 chỉ tiêu) nên được tổ chức thành 13 lớp 1. Các trường hợp không nộp hồ sơ theo thời gian quy định, coi như không có nhu cầu. Với học sinh các lớp 2, 3, 4, 5, 100% được tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ theo phân tuyến.

Như vậy, thực hiện quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 4/7/2024 của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm về việc tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã tổ chức chia tách học sinh theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 cũng thực hiện đúng quy trình tiếp nhận học sinh.

Sẽ có phương án bảo đảm quyền lợi học sinh theo đúng quy định

Trong buổi sáng 21/8, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã phát đơn để cha mẹ học sinh điền thông tin và nộp lại. Trên cơ sở đó, Phòng GD&ĐT quận sẽ tiếp nhận, tổng hợp, phân loại để tham mưu UBND quận có phương án giải quyết.

Đến 17 giờ ngày 21/8, phòng nhận được tổng số 524 nguyện vọng; trong đó chủ yếu là học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 đang học tập ổn định tại các trường khác xin chuyển về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (đa số đang học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế). Ngoài ra còn có học sinh từ các tỉnh khác, quận khác mới chuyển đến sinh sống tại các tòa chung cư mới bàn giao trong thời gian gần đây (chưa thống kê được số liệu chính xác) và một số học sinh vào lớp 1 đã nộp hồ sơ trường khác nhưng khi Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đi vào hoạt động, đã xin rút hồ sơ để chuyển về.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập.
Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập, được xây dựng bằng nguồn ngân sách đầu tư công của quận.

Tây Mỗ là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh với các khu chung cư cao tầng mọc san sát. Dân số trên địa bàn khoảng 70.000, chủ yếu là cư dân thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City. Trước đó, cả phường chỉ có 2 trường tiểu học công lập là Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Nam Đế có gần 1.500 học sinh, Trường Tây Mỗ có 46 lớp với 2.472 học sinh. Để giảm tải cho trường Tiểu học Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã xây dựng đề án tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành 2 trường là Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3.

Để giải quyết bài toán thiếu trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn, Quận uỷ, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có các đề án xây mới trường, tách trường, thành lập trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, gồm: Trường Mầm non Tây Mỗ 3, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, Trường THCS Tây Mỗ 3, Trường Tiểu học Đại Mỗ 3, Trường THCS Đại Mỗ 3.

Tốc độ tăng dân số cơ học quá nhanh tại phường Tây Mỗ gây thách thức lớn cho hệ thống hạ tầng giáo dục là việc đã được dự báo trước. Theo đề án, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sẽ phát triển theo định hướng trường chất lượng cao nên duy trì quy mô 30 lớp, sĩ số trung bình 35 học sinh/lớp. Tuy nhiên, theo các phụ huynh, việc này là chưa hợp lí trong bối cảnh hiện nay; bởi lẽ, trường cần đảm bảo chỗ học cho học sinh đại trà, con em cư dân cần đủ chỗ học theo phân tuyến tuyển sinh trước rồi mới dần dần đưa trường thành chất lượng cao.

Có thể thấy, mong muốn được chuyển về học tại trường công lập gần nhà, theo đúng tuyến tuyển sinh của phụ huynh là chính đáng và cần được xem xét, giải quyết thoả đáng. Tuy nhiên, sự việc cần thái độ bình tĩnh, sự thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu từ nhiều phía, trong đó có phía phụ huynh học sinh.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thuý Hà cho biết: hiện quận đã yêu cầu Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND phường Tây Mỗ và các đơn vị rà soát, tổng hợp, phân loại đối tượng, báo cáo UBND quận đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và theo đúng quy định.

Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sẽ có thông báo đến cha mẹ học sinh sau khi được UBND quận phê duyệt phương án giải quyết. Thời gian thông báo chính thức trong ngày 23/8/2024.

 

Cùng việc nghiên cứu, tổ chức phương án bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hiểu rõ về các quy định của ngành, yên tâm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con em mình bước vào năm học mới 2024 - 2025.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ