Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên bố mới nhất của ông Zelensky về thỏa thuận hòa bình Mỹ đưa ra

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky “chưa sẵn sàng” chấp thuận một đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, sau ba ngày đàm phán giữa Washington và Kiev tại Florida.

Quá trình nhiều ngày thương lượng giữa quan chức Mỹ và Ukraine đã kết thúc ngày 6/12 mà không đạt đột phá rõ rệt. Ông Zelensky mô tả các cuộc trao đổi là “mang tính xây dựng nhưng không hề dễ dàng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, ông Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga. Ảnh: The Guardian

Những bình luận của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng lãnh đạo Pháp và Đức tại London vào ngày 8/12, với trọng tâm là tiến trình thương lượng đang tiếp diễn giữa Mỹ và Ukraine.

Thủ tướng Starmer nhiều lần nhấn mạnh Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình, đồng thời cho rằng một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sẽ đóng “vai trò then chốt” trong đảm bảo an ninh cho Kiev.

Sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do ông Trump hậu thuẫn, Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Quan chức Mỹ khẳng định họ đang ở “giai đoạn cuối cùng” để tiến đến thỏa thuận, nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Ukraine hay Nga sẵn sàng ký vào khuôn khổ mà nhóm đàm phán của ông Trump soạn thảo.

Trong phát biểu tối ngày 7/12, ông Trump cho rằng Moscow có khả năng cao nhất trí với thỏa thuận nhưng chưa chắc phía Ukraine có thể nhất trí. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa công khai ủng hộ kế hoạch của Nhà Trắng và tuần trước nói rằng một số điểm trong đề xuất của ông Trump là không khả thi. Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp ông Putin tại Điện Kremlin tuần trước nhưng không đạt tiến triển rõ rệt.

Kế hoạch của Mỹ đã qua nhiều bản chỉnh sửa kể từ khi xuất hiện vào tháng 11. Bất chấp nỗ lực từ ông Trump và đội ngũ nhằm thúc đẩy thỏa thuận, tiến trình hòa đàm vẫn chưa đạt mong đợi, với các bất đồng chưa được giải quyết liên quan đến bảo đảm an ninh cho Kiev và quy chế của các vùng lãnh thổ mà hiện Nga kiểm soát.

Ông Zelensky cho biết ngày 6/12 vừa qua đã có một “cuộc điện đàm thực chất” với những quan chức Mỹ tham gia đàm phán cùng phái đoàn Ukraine ở Florida và được cập nhật đầy đủ về tiến trình trao đổi.

“Ukraine quyết tâm làm việc thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Đặc phái viên Ukraine của ông Trump, Keith Kellogg, tại một diễn đàn quốc phòng ngày 6/12 khẳng định rằng nỗ lực chấm dứt chiến tranh đang còn cách “10m cuối cùng”. Ông nêu hai vấn đề còn tồn đọng: lãnh thổ và tương lai nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đặc phái viên Kellogg được coi là một trong những quan chức Mỹ thân thiện nhất với lập trường của Kiev, nhưng sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 và đã có mặt tại vòng đàm phán Florida. Nhiều nhân vật khác thuộc đội ngũ của ông Trump, trong đó có đặc phái viên Witkoff, cởi mở hơn với các quan điểm của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, tại một diễn đàn ở Doha ngày 7/12, ông Donald Trump khẳng định ông Zelensky cố tình kéo dài xung đột vì lo mất quyền lực nếu xung đột kết thúc. 

Tài chính tái thiết Ukraine - bài toán khó

Tài chính tái thiết Ukraine - bài toán khó

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ