Tuyên bố tình trạng thảm họa, Colombia kêu gọi quốc tế hỗ trợ
Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã tuyên bố "tình trạng thiên tai thảm họa", nói với báo giới rằng các quỹ trước đây được phê duyệt cho những mục đích khác đang được chuyển hướng để đối phó với cuộc khủng hoảng.
Ông nói rằng Chính phủ cũng đang tìm kiếm sự trợ giúp quốc tế, và cho biết thêm rằng Mỹ, Chile, Peru và Canada - "những nước có nhiều kinh nghiệm" đã đáp lại lời kêu gọi. Ông Petro cho biết Colombia cũng đang tìm kiếm sự hợp tác của Liên Hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Theo các quan chức, các đám cháy tại Colombia là kết quả của điều kiện nóng và khô liên quan đến hiện tượng thời tiết El Niño. El Niño dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong vài tháng tới trước khi kết thúc vào mùa Xuân ở Bắc bán cầu.
Tổng thống Petro cảnh báo rằng tình hình mà ông mô tả là "khủng hoảng khí hậu" sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhiệt độ trên khắp Colombia đã cao hơn bình thường từ 5 - 10 độ C trong những tuần gần đây.
Ít nhất 25 vụ cháy đang diễn ra đã được Đơn vị Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Colombia báo cáo hôm 25/1. Cơ quan này cho biết, 10 đám cháy đã được kiểm soát và 217 đám cháy đã được dập tắt.
Khói cuồn cuộn cũng đã bao phủ một số khu vực trong nước và khiến các chuyến bay ở thủ đô Bogota bị hủy bỏ. Sân bay El Dorado của thành phố hoạt động một cách hạn chế vào sáng 25/1 do tầm nhìn kém vì cả khói và sương mù.
Cơ quan chức năng cho biết, ít nhất 138 chuyến bay bị ảnh hưởng, 48 chuyến đã bị hủy và 16 chuyến phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Người đẹp Colombia - ứng cử viên sáng giá của Miss Earth 2022
Kinhtedothi - Thí sinh đến từ Colombia - Andrea Aguilera hiện đang được đánh giá là gương mặt nổi bật nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2022 (Miss Earth). Mới đây, Andrea Aguilera tiếp tục giành thêm huy chương vàng tại phần thi áo tắm.

Cháy rừng tại Canada khủng khiếp đến mức nào?
Kinhtedothi - Hơn 180.000 km2 rừng ở Canada – gần bằng một nửa diện tích Nhật Bản – đã bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng gần đây.

Trồng trọt sai cách, nông nghiệp đô thị cũng gây hại không ngờ
Kinhtedothi - Theo một nghiên cứu mới, trái cây và rau trồng trong các khu vườn đô thị ở châu Âu và Mỹ hiện có lượng khí thải carbon trung bình lớn hơn 6 lần so với cùng loại sản phẩm được trồng ở các trang trại thông thường.