Tuyến tàu lửa ngoại ô TP Hồ Chí Minh dừng hoạt động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trong thời gian tới tuyến tàu lửa ngoại ô TP Hồ Chí Minh đi Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ ngừng hoạt động sau khi cầu Ghềnh được chính thức thông đường.

Theo đó, dự kiến từ 0 giờ ngày 26/6, cầu Ghềnh sẽ được chính thức đưa vào hoạt động trở lại sau thời gian phải ngừng hoạt động sau sự cố sập cầu.

Sau khi chiếc cầu này được đưa vào hoạt động trở lại, tuyến đường sắt Bắc- Nam cũng sẽ hoàn toàn thông suốt, hành khách sẽ không còn phải qua giai đoạn trung chuyển bằng ô tô từ ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đến ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và ngược lại.

Ngày 26/6, theo kế hoạch Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tạm ngưng thí điểm chạy tuyến tàu ngoại ô từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và ngược lại.

Trước đó, tuyến tàu ngoại ô bắt đầu chạy từ ngày 15/4, với mức giá vé khá rẻ chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng. Lượng khách đi tàu ngoại ô trung bình hơn 2.000 hành khách/ngày.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần