Tỷ phú ấu dâm khét tiếng tống tiền Bill Gates

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dư luận Mỹ vẫn không ngừng bàn tán về tỷ phú Jeffrey Epstein, kẻ ấu dâm có quan hệ rộng rãi với nhiều chính trị gia, doanh nhân và nhân vật có máu mặt cả ở Mỹ và nước ngoài.

Jeffrey Epstein, tỷ phú ấu dâm khét tiếng người Mỹ, đã từng dọa tống tiền Bill Gates - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft vì mối quan hệ ngoài luồng của ông với một cô gái trẻ là ngôi sao chơi bài Bridge người Nga Mila Antonova.

Theguardian hôm 21/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Epstein đã dùng thông tin này để đe dọa Bill Gates vào năm 2017. Cụ thể là sau khi Epstein phát hiện ra mối quan hệ của ông Gates với Antonova, ông ta đã yêu cầu tỷ phú công nghệ phải hoàn trả cho mình số tiền học phí đã trả cho Antonova để đổi lấy sự im lặng.

Bill Gates gặp Antonova vào năm 2010 sau khi cô tới San Francisco, bang California, Mỹ để làm kỹ sư phần mềm và tham dự một giải đấu bài Bridge. Lúc đó Gates đã ngoài 50, còn Antonova mới độ tuổi 20. Antonova từng thừa nhận cô có quan hệ thân thiết với Gates và các nguồn thạo tin nói rằng hai người đã trải qua một mối tình lãng mạn trong khoảng thời gian ngắn, khi Gates đang trong cuộc hôn nhân với vợ cũ Melinda French Gates.

Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft nổi tiếng. Ảnh: Reuters  
Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft nổi tiếng. Ảnh: Reuters  

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cũng quen biết Antonova vào năm 2013, khi cô tìm người hỗ trợ học phí và ông đã tài trợ để cô theo học một trường dạy lập trình phần mềm.

Lời đe dọa được đưa ra trong một email Epstein gửi cho Bill Gates vào năm 2017, thời điểm chuyện ngoại tình của Gates và Antonova đã kết thúc.

Động thái này được đưa ra sau khi Epstein không thuyết phục được Gates tham gia tổ chức từ thiện trị giá hàng tỷ USD mà ông ta cố gắng thành lập với hãng tài chính JPMorgan, nhằm "đánh bóng" lại tên tuổi sau khi bị liệt vào danh sách tội phạm tình dục và phải nhận tội dụ dỗ trẻ em vào đường dây mại dâm hồi năm 2008.

Trong thư, tỷ phú ấu dâm này đề cập tới một thông tin với hàm ý rằng sẽ tiết lộ chuyện Bill Gates ngoại tình nếu không tiếp tục duy trì quan hệ với ông ta. Và Bill Gates đã không đồng ý chi tiền cho Epstein.

Antonova nói với báo giới rằng khi gặp Epstein, cô không biết ông này là ai, chỉ nghĩ đó là "doanh nhân thành đạt, có thiện chí giúp đỡ". "Tôi ghê tởm Epstein và những điều ông ta đã làm," Antonova nói.

Bill Gates không bình luận về mối quan hệ với Antonova, song từng thừa nhận và bày tỏ hối tiếc vì đã gặp gỡ tỷ phú ấu dâm Epstein.

Mối quan hệ với Epstein đã dẫn tới dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của Bill Gates với vợ Melinda. Một năm sau khi ly hôn, bà Melinda nói với hãng tin CBS rằng mối quan hệ của Bill với Epstein là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc họ chia tay.

Epstein và Bill Gates gặp nhau lần đầu vào năm 2011, sau khi Epstein bị kết án vì gạ gẫm một đứa trẻ bán dâm. Theo một bài viết của New York Times vào năm 2019, hai tỷ phú này đã gặp nhau nhiều lần và ông Bill Gates từng nói với các đồng nghiệp rằng, ông thấy lối sống của Epstein "rất khác biệt và khá hấp dẫn dù nó không hợp với tôi".

Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft hiện mô tả quan hệ với Epstein là "sai lầm" và lẽ ra ông nên nghe theo lời khuyên của bà Melinda về việc cắt đứt quan hệ với kẻ lạm dụng tình dục trẻ em.

Epstein, 66 tuổi, bị bắt giam từ đầu tháng 7/2019 sau khi ông ta bị truy tố với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên trong giai đoạn 2002-2005, trong đó có cả những thiếu nữ mới 14 tuổi, và âm mưu buôn bán tình dục.

Tỷ phú Epstein có quan hệ rộng rãi với các chính trị gia, doanh nhân và nhiều nhân vật có máu mặt cả ở Mỹ và nước ngoài. Ảnh: PressTV  
Tỷ phú Epstein có quan hệ rộng rãi với các chính trị gia, doanh nhân và nhiều nhân vật có máu mặt cả ở Mỹ và nước ngoài. Ảnh: PressTV  

Tháng 8/2019, Epstein tự tử trong nhà tù ở New York trước khi bị đưa ra xét xử. Cái chết đột ngột của tỷ phú, nghi phạm ấu dâm trong nhà tù Mỹ đã dấy lên vô số thuyết âm mưu và hoài nghi liên quan đến nhiều nhân vật có máu mặt, kể cả cựu Tổng thống Bill Clinton.

Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ tuyên bố đó là một vụ tự tử. Song, dư luận có nhiều ý kiến nghi ngờ nhận định này. Họ đặt ra câu hỏi, ông Epstein chính xác nắm giữ những thông tin quan trọng gì và tại sao một nghi phạm đang bị giám sát nguy cơ tự tử như ông ta lại có thể kết liễu đời mình trong buồng giam như vậy?

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra về cái chết của Epstein. Bộ trưởng Barr và công tố viên liên bang cũng cam kết sẽ tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến tỷ phú này cũng như làm sáng tỏ những tình tiết liên quan đến nghi vấn tự sát.

Tuy nhiên, dư luận Mỹ vẫn không ngừng bàn tán về sự việc của tỷ phú Epstein. Họ ví khuất tất quanh cái chết của Epstein tương tự những bí ẩn của vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy, đặc biệt khi vụ án của ông ta có liên quan đến nhiều người có máu mặt.