Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

UBND thị trấn Thường Tín sẽ xử lý công trình vi phạm của bà Bình

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc bà Nguyễn Thị Bình ngang nhiên xây dựng công trình kiên cố trên phần đất công của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề do UBND thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín quản lý.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Bình nằm trên phần đất công do Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Thường Tín quản lý

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc, ngày 8/11, phóng viên đã đến hiện trường có công trình vi phạm để xác minh nội dung. Qua đó nhận thấy, hiện trạng công trình vi phạm của bà Bình là nhà cấp bốn có diện tích hơn 30m2 nằm trong khu đất rộng hơn 200m2 đã được bà Bình lấn chiếm rồi rào chắn bao quanh sử dụng làm của riêng nằm liền kề với khu dân cư tổ dân phố Trần Phú.

Tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng đang được bà Bình chờ hoàn thiện nốt bức tường bao quanh công trình vi phạm trật tự xây dựng. Mặc dù công trình nhà cấp bốn vi phạm của bà Bình đã được hoàn thành xong từ nhiều tháng qua, nhưng chỉ đến khi gia đình tiếp tục xây dựng nốt bức tường bao quanh thì sự việc mới được phát hiện.

Vỏ bọc tôn ở tường bao nhằm che đậy cho công trình vi phạm trật tự xây dựng được bà Bình xây bằng gạch

Sau khi có thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và người dân, ngày 7/11, UBND thị trấn mới xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, UBND thị trấn yêu cầu bà Bình dừng mọi hoạt động xây dựng để chở giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua đó, bà Bình đã chấp hành thực hiện.

Thời điểm phóng viên cùng cán bộ UBND thị trấn có mặt tại hiện trường làm việc với bà Bình, qua đó bà Bình cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình là xây dựng công trình nhà ở trái phép trên phần đất công của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề đang quản lý, sử dụng. Tại đây, bà Bình cũng cam kết khi nào UBND thị trấn yêu cầu khắc phục hậu quả bà sẽ chấp hành thực hiện.

Vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng đang được bà Bình chuẩn bị cho việc hoàn thiện nốt bức tường bao quanh công trình vi phạm

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học thừa nhận việc bà Bình xây dựng công trình trên khu đất công của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề là vi phạm trật tự xây dựng. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND thị trấn đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản hành vi vi phạm trật tự xây dựng và áp dụng các biện pháp theo quy định.

Công trình vi phạm của bà Bình nằm trên khu đất công do Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Thường Tín quản lý, sử dụng

“Ngày 9/11, UBND thị trấn sẽ tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện cùng Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề   xác minh, làm rõ vị trí đất bà Bình đã vi phạm lấn chiếm của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề làm căn cứ xử lý, gải quyết. UBND thị trấn cương quyết không để vi phạm tồn tại, không thể để đất công biến thành đất tư, tránh gây bức xúc trong dư luận” - ông Học khẳng định.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ