Ukraine nhận "phao cứu sinh" 15,6 tỷ USD trong lúc Nga-Trung thượng đỉnh

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới thông báo rằng sau nhiều tháng đàm phán, họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Kiev về gói vay 4 năm trị giá khoảng 15,6 tỷ USD.

Thông tin được đưa ra cùng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày (20-23/3) và ký kết hàng chục văn kiện và hai bên ca ngợi mối quan hệ đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/3. Ảnh: Sputnik
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/3. Ảnh: Sputnik

Số tiền này sẽ giúp củng cố Ukraine, quốc gia đã bị thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và nền kinh tế trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua với Nga. IMF cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng từ -3% đến 1% vào năm 2023.

Trong diễn biến liên quan, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder, nói với báo giới rằng Mỹ dự định đẩy nhanh việc chuyển giao 31 xe tăng chiến đấu Abrams cho Ukraine vào mùa thu.

Thời điểm này sẽ sớm hơn khoảng một năm so với thời gian dự kiến khi Washington cam kết cung cấp xe tăng vào tháng 1. Kiev đã kêu gọi các phương tiện cũng như khí tài quân sự tinh vi khác của phương Tây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh của Ukraine cung cấp thêm viện trợ quân sự bao gồm cả đạn dược và thực hiện điều đó ngay lập tức.

"Một trong những câu hỏi luôn thu hút sự chú ý cao nhất là việc cung cấp đạn dược, sự hỗ trợ từ các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi mong đợi nguồn cung cấp chính xác những gì chúng tôi cần,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến hôm 21/3. 

Các nước thuộc Liên minh châu Âu hôm 20/3 đã cam kết gửi 1 triệu đạn pháo trong năm tới tới Ukraine. 

Xếp hàng mua thức ăn, nước

Trên mặt đất, những loạt đạn pháo xuất hiện liên tiếp ở thị trấn Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, một thành phố nhỏ phía đông, là tâm điểm giao tranh dữ dội trong nhiều tháng, theo Reuters. 

Hãng tin dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, giao tranh ác liệt nhất tiếp tục diễn ra gần Bakhmut và Avdiivka ở phía nam.

Giữa các khu chung cư ở Chasiv Yar, chủ yếu là những người cao tuổi xếp hàng chờ nước và thức ăn do một nhóm từ Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia chuyển đến. 

Oleksii Stepanov - một người dân Ukraine cho biết đã ở Bakhmut cách đây 5 ngày nhưng đã được sơ tán sau khi tên lửa phá hủy nhà ông.

"Chúng tôi đang ở trong bếp thì quả tên lửa xuyên qua mái nhà. Căn bếp là thứ duy nhất còn sót lại,” người đàn ông 54 tuổi nói.

Bất chấp cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến tiền tuyến hầu như không di chuyển trong bốn tháng, ngoại trừ ở Bakhmut, nơi các lực lượng Nga đã giành được thắng lợi trong những tháng đầu năm 2023. Ukraine trong tháng này đã quyết định không rút lực lượng ra khỏi thành phố đổ nát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần