Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine và Nga thực hiện trao đổi tù nhân quy mô lớn

Kinhtedothi - Ukraine đã phóng thích 150 binh sĩ Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân lớn, Bộ Quốc phòng Nga thông báo qua Telegram vào ngày thứ Hai (ngày 30/12). Phía Ukraine cũng nhận lại số lượng tù nhân tương đương, theo thông tin từ Bộ này.

Thỏa thuận trao đổi này được thúc đẩy bởi Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Sau khi được trả tự do, các binh sĩ Nga được đưa đến Belarus và nhận được sự hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết. Họ cũng có thể liên lạc với gia đình trước khi được chuyển về Nga để tiếp tục điều trị và phục hồi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Đây là lần trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ tháng 10 năm nay. Thỏa thuận trước đó cũng được UAE làm trung gian. Đến tháng 11, Moscow và Kiev tiếp tục đạt được sự đồng thuận trao đổi thi thể của binh lính đã hy sinh, với việc Ukraine nhận lại 563 thi thể và Nga nhận 37 thi thể.

Ukraine và Nga đang thực hiện những cuộc trao đổi tù nhân lớn. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Nga từng báo buộc Ukraine không muốn tiếp tục trao đổi tù nhân. Vào đầu tháng 12, thanh tra nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã công bố danh sách tù nhân Ukraine đang bị giam giữ, cho rằng Kiev từ chối xem xét việc trao đổi binh sĩ giữa hai bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bỏ rơi 630 công dân Ukraine bị bắt.

Trong khi đó, vào giữa tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đứng ra làm trung gian cho một cuộc trao đổi nhân quy mô lớn giữa Nga và Ukraine, dự kiến ​​có thể bao gồm khoảng 700 binh sĩ từ mỗi bên. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối đề xuất này. Một phụ tá của Tổng thống Zelensky sau đó chỉ trích ông Orban, cho rằng ông đang theo phe Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định những người thực sự mong muốn hòa bình không cần đến những nhân vật như vậy.

Bất chấp sự phản đối từ phía Ukraine, Nga đã bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hungary. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Moscow đã liên hệ với đại sứ quán Hungary để thảo luận thêm về các vấn đề liên quan.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 25/11: Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

Điểm tin 25/11: Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

25 Nov, 12:42 PM

Kinhtedothi - Đàm phán hòa bình Ukraine còn nhiều điểm vướng, Mỹ muốn đạt thỏa thuận sớm; Anh siết chặt quy định tuyển dụng lao động quốc tế nhằm giảm áp lực nhập cư; J.D. Vance chỉ trích chính sách nhập cư của Canada; Nhiều sân bay toàn cầu đẩy mạnh mở rộng hạ tầng và đầu tư công nghệ mới; Thủ tướng Anh thảo luận đề xuất hòa bình Ukraine tại G20, nhấn mạnh bảo đảm chủ quyền Kiev; Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group

Những lý do khiến Mỹ và châu Âu chưa thể chốt thỏa thuận thương mại

Những lý do khiến Mỹ và châu Âu chưa thể chốt thỏa thuận thương mại

25 Nov, 10:03 AM

Kinhtedothi - Bốn tháng sau thỏa thuận bắt tay giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đàm phán thương mại xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa tiến triển đáng kể. Những khác biệt trong thuế quan, quy định công nghệ và cơ chế thực thi đang tiếp tục khiến quá trình hoàn tất thỏa thuận bị trì hoãn.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang ở thời khắc sống còn

25 Nov, 07:05 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cảnh báo đất nước đang bước vào “thời khắc sống còn”, sau vòng đàm phán mới nhất với Mỹ về bản đề xuất hòa bình do Washington thúc đẩy. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã kết thúc các cuộc thảo luận tại Geneva và sẽ báo cáo đầy đủ trước khi Kiev quyết định bước tiếp theo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ