Vận động người dân học tiếng Anh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo tờ Thời báo Toàn cầu, từ này tới năm 2015, ít nhất 60% nhân viên bán hàng, lễ tân và thợ cắt tóc dưới 40 tuổi sẽ phải trải qua các đợt sát hạch tiếng Anh trong khi tỷ lệ này ở sĩ quan cảnh sát là 80%.

KTĐT - Theo tờ Thời báo Toàn cầu, từ này tới năm 2015, ít nhất 60% nhân viên bán hàng, lễ tân và thợ cắt tóc dưới 40 tuổi sẽ phải trải qua các đợt sát hạch tiếng Anh trong khi tỷ lệ này ở sĩ quan cảnh sát là 80%.

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc ngày 12/7 cho biết chính quyền hành phố Bắc Kinh có kế hoạch vận động hầu hết người dân thủ đô, từ thợ cắt tóc cho tới cảnh sát, học tiếng Anh nhằm hướng tới mục tiêu biến thủ đô của quốc gia đông dân nhất thế giới này thành "thành phố toàn cầu."

Khởi động từ năm 2002 trong chiến dịch chuẩn bị cho Thế Vận hội Bắc Kinh 2008, chương trình trên hô hào người dân thành phố ở mọi lứa tuổi, từ các em bé mẫu giáo cho tới các cụ già, cắp sách đi học tiếng Anh.

Theo tờ Thời báo Toàn cầu, từ này tới năm 2015, ít nhất 60% nhân viên bán hàng, lễ tân và thợ cắt tóc dưới 40 tuổi sẽ phải trải qua các đợt sát hạch tiếng Anh trong khi tỷ lệ này ở sĩ quan cảnh sát là 80%.

Chương trình này cũng hướng tới yêu cầu những cử nhân dưới 40 tuổi phải nắm được ít nhất 1.000 câu tiếng Anh.

Theo báo cáo trên, chương trình “dài hơi” này nhằm tạo thuận tiện hơn nữa cho người nước ngoài đang làm việc và học tập tại Bắc Kinh cũng như nâng cao quan hệ và hợp tác quốc tế.

Chương trình này là một phần trong chiến dịch đưa Bắc Kinh từ một “thành phố văn hóa truyền thống” “lột xác” thành một “đô thị hiện đại mang tầm quốc tế.”

Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, khoảng 5,5 triệu người dân thủ đô đã được trang bị những câu hội thoại tiếng Anh cơ bản để chuẩn bị cho Thế Vận hội Bắc Kinh 2008./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần