Vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Xử lý hình sự để răn đe

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch, bị xử lý ở mức phạt hành chính, hoặc xử lý hình sự để răn đe.

Đối tượng Trần Văn Thịnh tại tòa

Mới đây, ngày 6/9, TAND quận Hà Đông đã mở phiên tòa xét xử Trần Văn Thịnh (sinh năm 1975; ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) về tội “Chống người thi hành công vụ”.  Trước đó, tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố 2 (phường Quang Trung, quận Hà Đông), khi Trần Văn Thịnh điều khiển xe máy không đeo khẩu trang đến chốt.

Tại đây, lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng đeo khẩu trang, trình giấy đi đường nhưng Thịnh không hợp tác. Đối tượng có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ, và đạp một cán bộ trực chốt, xông vào bóp cổ rồi chạy ra ven đường nhặt viên gạch định tấn công lực lượng trực chốt. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó. HĐXX đã tuyên 33 tháng tù giam đối với Trần Văn Thịnh.

Ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin, ghi nhận trường hợp người phụ nữ ở phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) bán bún ốc online dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân làm nghề bán bún ốc online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với Trạm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 ngày 2/9.

Liên quan đến trường hợp trên, trong đêm 2/9, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân. Trong ngày 3/9, lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13, 14 phường Yên Phụ. Có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định, quận xử lý nghiêm người bán bún ốc online dương tính với SARS-CoV-2, bởi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng ăn, uống cả bán tại chỗ hay bán mang về cũng đều bị dừng hoạt động theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, theo các luật sư, trong thời điểm Hà Nội đang tiến hành giãn cách xã hội, người phụ nữ bán bún ốc chui mắc Covid-19 có thể bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh.

Khi Hà Nội đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 và 15 của Chính phủ, một quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất đã bất chấp lệnh cấm, mở cửa cho 10 nam nữ vào hát và sử dụng ma túy. Sáng 6/9, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Cần Kiệm tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke HD2 thuộc xã Cần Kiệm do anh Đ.V D (SN 1992, trú tại xã Cần Kiệm) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP 4 có 10 thanh niên đang có hành vi hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ việc tương tự, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ 7 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 và 15 của Chính phủ. Cả nhóm tụ tập tại phòng 403, nhà 18 ngõ 19 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để tổ chức sinh nhật và chơi ma túy. Khi các đối tượng đang sử dụng bóng cười thì bị Công an phường Cầu Diễn bắt giữ.

Trước đó, ngày 24/7/2021, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng, và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần