TP Hồ Chí Minh:
Vì sao nhiều người đã thi sát hạch lái xe vẫn chưa được cấp bằng lái?
Kinhtedothi – Thời gian quan, tại TP Hồ Chí Minh rất nhiều người đã tham gia và hoàn tất kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ở các trung tâm đào tạo lái xe, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được GPLX bản vật lý.
Về vấn đề trên, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh đã trả lời báo chí tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP vào chiều 28/8.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, hiện nay tại TP Hồ Chí Minh có hơn 125.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe, nhưng chưa nhận được GPLX bản vật lý. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Phòng PC08 đã nỗ lực nhập liệu tích hợp thông tin GPLX trên môi trường điện tử; tất cả các trường hợp đã được Cục Cảnh sát giao thông cấp số GPLX đều được tích hợp ngay trên ứng dụng VNeID.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng PC08 Công an TP Hồ Chí Minh trả lời về việc cấp giấy phép lái xe.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, GPLX điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với GPLX bản giấy. Vì vậy, người dân đã có GPLX điện tử hoàn toàn có thể tham gia giao thông bình thường, không phải lo lắng về việc chưa được cầm GPLX vật lý trên tay.
Về nguyên nhân của việc chậm trễ cấp GPLX, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, hiện nay đã áp dụng công nghệ hiện đại tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn những khó khăn. Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) từ ngày 1/3/2025, thì phải thay đổi mẫu phôi, màng bảo an và các vật tư kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới.
Các vật tư này đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, mất thời gian đặt hàng, sản xuất, vận chuyển. Trong khi đó, nhu cầu cấp GPLX của người dân lại tăng cao, dẫn tới tình trạng thiếu hụt phôi cục bộ. Bộ Công an đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng để khẩn trương nhập khẩu, phân phối phôi và vật tư, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm cấp GPLX cho các trường hợp tồn đọng, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho rằng, sau khi được Bộ Công an cấp đầy đủ phôi thẻ PET, Phòng PC08 Công an TP sẽ huy động tối đa nhân lực, tổ chức tăng ca cả ngày và đêm, chạy hết công suất máy in để trả GPLX cho người dân trong thời gian ngắn nhất, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng, không để người dân phải chờ đợi lâu.
Liên quan đến việc sát hạch, cấp GPLX, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết thêm, ngày 16/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức sát hạch, cấp GPLX cho số học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe còn tồn đọng chưa được sát hạch với số lượng gần 78.600 hồ sơ.
Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa sát hạch viên đã được tập huấn, cấp thẻ; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các tổ công tác; phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và thí sinh trong việc tiếp nhận hồ sơ, thuê sân sát hạch đạt chuẩn để bảo đảm kỳ thi diễn ra khoa học, chặt chẽ. Các thông tin về lịch thi, địa điểm sát hạch được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang zalo của Phòng PC08 để người dân dễ dàng nắm bắt.
Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 284 kỳ sát hạch, cơ bản giải quyết toàn bộ hồ sơ tồn đọng. Thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đủ điều kiện. Trên cơ sở danh sách đề nghị, bảo đảm minh bạch, đúng quy trình, không để phát sinh hồ sơ tồn đọng. Mục tiêu là vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp pháp của người dân, vừa nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Tước giấy phép hành nghề đối với cơ sở y tế “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh
Kinhtedothi – Sẽ tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các phòng khám, cơ sở y tế có hành vi “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh, là khẳng định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng quà cho học sinh tại Tây Ninh
Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (phía Nam) phối hợp với các trường học tại xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”.

TP Hồ Chí Minh: chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt sau gần 2 tháng
Kinhtedothi – Tuy còn gặp một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, về đồng bộ dữ liệu nhưng hầu hết 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo tại TP Hồ Chí Minh, sau gần hai tháng hoạt động chính quyền 2 cấp đã vận hành thông suốt, một số địa phương áp dụng nhiều mô hình hiệu quả.






