Vì sao vấn nạn lô đề vẫn tồn tại dai dẳng?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vấn nạn lô đề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống văn minh của người dân, gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình.

Hình thức cờ bạc này hiện diện, len lỏi ở nhiều phường, xã... với số lượng người tham gia không nhỏ nhưng vẫn chưa thể bị triệt phá dứt điểm mà tồn tại dai dẳng...

Tái diễn đường dây lô đề quy mô lớn

Chiều 4/11 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đọc quyết định giữ người trong đường dây đánh bạc đối với vợ chồng Lê Quang Dũng tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Cao Xuân
Lực lượng chức năng đọc quyết định giữ người trong đường dây đánh bạc đối với vợ chồng Lê Quang Dũng tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Cao Xuân

Đường dây do Lê Quang Dũng (52 tuổi, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) và vợ là Hồ Thị Như Sương (46 tuổi) cầm đầu, với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời, triệu tập nhiều nghi phạm liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, vợ chồng Lê Quang Dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trên địa bàn huyện Duy Xuyên, TP Hội An, huyện Quế Sơn… dưới hình thức ghi lô đề, với phương thức nhắn tin, gọi điện với người chơi thông qua mạng xã hội. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định tham gia đường dây tổ chức đánh bạc có Võ Văn Sa (22 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên). Sa là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Nguyễn Minh (37 tuổi, ở xã Duy Phước) và vợ (Trần Thị Thảo, 28 tuổi), Hoàng Trịnh Bảo (43 tuổi, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và vợ (Hồ Thị Vỹ, 41 tuổi) cùng với Trương Thị Lài (40 tuổi, ở xã Duy Phước), Nguyễn Duy Chúc (34 tuổi, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thị Minh Quyết (36 tuổi, ở xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) có vai trò nhận tịch đề của người đánh bạc. Lực lượng chức năng cũng xác định, số tiền đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày.

Theo cơ quan công an, tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô, đề mặc dù đã được đấu tranh và triệt phá với nhiều đường dây, mạng lưới lô đề, bắt giữ và xử lý hình sự nhiều đối tượng có liên quan. Nhưng, với “sức hút” của loại tệ nạn này đối với việc “ôm mộng làm giàu” của một số thành phần lười lao động, nhưng thích hưởng thụ trong xã hội hiện nay, thì thời gian tới tình trạng đánh bạc bằng hình thức lô, đề vẫn âm thầm len lỏi và lôi kéo nhiều người dân tham gia, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho toàn xã hội.

Gia tăng hình phạt để răn đe

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, Bộ luật Hình sự hiện nay quy định xử lý với 2 nhóm hành vi, gồm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt với tội “Đánh bạc” có thể lên đến 7 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 50 triệu đồng. Mức hình phạt tội “Tổ chức đánh bạc” có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán lô, đề lớn, nhỏ, lập lại an ninh trật tự, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Tuy nhiên, dù đã bị ngăn chặn cũng như có chế tài xử lý, thế nhưng vấn nạn này hiện nay vẫn liên tiếp diễn ra, thậm chí có dấu hiệu biến tướng. Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép rất đa dạng, các đối tượng có thể đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố khác nhau liên kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Các “con bạc” có thể xuất hiện ở tất cả các tầng lớp, ngành nghề trong xã hội.

Cùng với sự phát triển của xã hội, tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề đã biến tướng dưới nhiều hình thức với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Theo đó, tài sản là phương tiện thanh toán việc được -thua trong lô, đề cũng có giá trị không ngừng tăng lên theo nhịp độ phát triển của đời sống kinh tế - xã hội.

Thêm vào đó là sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ với nền tảng internet trở thành một phương thức mới cho tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô, đề là những nguyên nhân khiến tệ nạn này ngày càng nhức nhối, thách thức các cơ quan chức năng. Ngoài ra, một bộ phận người dân lười lao động nhưng thích hưởng thụ trong xã hội hiện nay cũng chính là nguyên nhân khiến loại tệ nạn vẫn âm thầm diễn ra, lôi kéo được người dân tham gia.

Theo luật sư Đào Nguyên Thuật - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, để dẹp bỏ vấn nạn lô đề cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp; đồng thời, đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh các vụ án lớn để phòng ngừa và răn đe chung.

Bên cạnh đó, cần sửa đổi tăng mức hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc để răn đe, phòng ngừa bởi số tiền phạt cao nhất của hai tội danh trên vẫn còn khá thấp so với số tiền các đối tượng bỏ ra đánh bạc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần