(Video) Động đất kinh hoàng ở Afghanistan: hơn 800 người chết, hàng nghìn bị thương
Kinhtedothi - Thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng này không chỉ gây thương vong lớn mà còn làm trầm trọng thêm tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, nơi cứu hộ vốn gặp vô vàn khó khăn.
Một trong những trận động đất tồi tệ nhất trong nhiều năm qua đã xảy ra tại Afghanistan, khiến hơn 800 người thiệt mạng và ít nhất 2.800 người bị thương, theo thông tin từ giới chức nước này hôm thứ Hai (ngày 1/9). Trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra vào khoảng nửa đêm, ở độ sâu 10 km tại các tỉnh miền Đông Kunar và Nangarhar.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đất nước vốn đã chịu nhiều khó khăn, khiến tình hình nhân đạo thêm phần nghiêm trọng.

Những ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất xảy ra vào rạng sáng 1/9 ở miền Đông Afghanistan. Ảnh: X/Tahir Khan
Công tác cứu hộ đang đối mặt với nhiều thách thức khi các khu vực chịu ảnh hưởng phần lớn nằm ở vùng núi hiểm trở, nơi hệ thống giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Những ngôi nhà xây bằng gạch bùn nằm rải rác trên sườn núi đã sập đổ hoàn toàn. Mưa lớn trong 24 đến 48 giờ qua càng làm tăng nguy cơ sạt lở đất, khiến nhiều con đường không thể tiếp cận được. Các đội cứu hộ và chính quyền địa phương phải nỗ lực xử lý xác động vật để giảm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
Thiệt hại sau trận động đất xảy ra tại Afghanistan. Video: Al Jazeera
Truyền hình quốc tế ghi lại cảnh tượng bi thương khi trực thăng liên tục đưa người bị thương ra ngoài, trong khi dân làng gắng gượng khiêng nạn nhân bằng cáng tạm bợ. Ba ngôi làng tại Kunar đã bị san phẳng, hàng trăm ngôi nhà khác hư hỏng nặng.
Một người dân ở làng Mazar Dara, huyện Nurgal, tỉnh Kunar chia sẻ: “Toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Trẻ em và người già bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi cần được giúp đỡ khẩn cấp.”
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các đội cứu hộ quân sự đã triển khai khắp khu vực, thực hiện 40 chuyến bay chở 420 người thương vong. Bộ Y tế cũng huy động toàn bộ lực lượng để đẩy nhanh cứu trợ về an ninh, lương thực và y tế.
Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman kêu gọi viện trợ quốc tế, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự hỗ trợ khẩn cấp, bởi có quá nhiều người mất nhà cửa và người thân.”
Trận động đất xảy ra trong bối cảnh chính quyền Taliban đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, từ việc nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giảm đến tình trạng hàng trăm nghìn người Afghanistan bị các nước láng giềng trục xuất. Đây là trận động đất chết người lớn thứ ba kể từ khi Taliban lên nắm quyền năm 2021, trong khi nguồn tài trợ quốc tế vốn chiếm phần lớn ngân sách nhà nước đã sụt giảm mạnh.
Đọc thêm: Ukraine khẳng định "trả đũa" gay gắt sau động thái mới của Nga
Ngay cả viện trợ nhân đạo, vốn thường tách khỏi yếu tố chính trị, cũng giảm từ 3,8 tỷ USD năm 2022 xuống chỉ còn 767 triệu USD năm nay. Nhiều nhà tài trợ bày tỏ lo ngại về chính sách hạn chế phụ nữ làm việc trong lĩnh vực cứu trợ, khiến tình hình càng thêm khó khăn.
Dù Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã lên kế hoạch hỗ trợ, cho đến nay chưa có chính phủ nước ngoài nào trực tiếp cam kết cứu trợ khẩn cấp. Trung Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình, trong khi Ấn Độ đã gửi 1.000 lều và chuẩn bị chuyển 15 tấn lương thực cùng nhiều hàng hóa cứu trợ khác. Mỹ mới chỉ gửi lời chia buồn mà chưa đưa ra cam kết hỗ trợ cụ thể.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định phái bộ tại Afghanistan sẽ nhanh chóng triển khai cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Đức Giáo hoàng Francis cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ.
Afghanistan nằm trên khu vực giao thoa giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu, thường xuyên hứng chịu những trận động đất lớn. Thảm họa năm nay gợi nhớ trận động đất 6,1 độ richter năm 2022 khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng ở miền Đông.
Trong bối cảnh nguồn lực cạn kiệt và tình hình quốc tế phức tạp, khả năng ứng phó của chính quyền Taliban bị đặt nhiều dấu hỏi. Các chuyên gia cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng khi đội cứu hộ tiếp cận được thêm các khu vực bị cô lập.

Việt Nam khẳng định công dân an toàn sau động đất, sóng thần tại nước ngoài
Kinhtedothi – Tại họp báo thường kỳ ngày 31/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Mỹ đang theo dõi sát diễn biến động đất và sóng thần, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Động đất 8,8 độ tại Nga, loạt quốc gia cảnh báo nguy cơ sóng thần
Kinhtedothi - Nếu được xác nhận chính thức, trận động đất này sẽ nằm trong danh sách 10 trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Động đất tại Myanmar là lời nhắc nhở về thách thức mà ASEAN phải đối mặt
Kinhtedothi - Ngày 7/4, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Khóa đào tạo về Mạng lưới Quản lý Thông tin Thiên tai (AIM-Net) lần thứ 2.