Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Án cao nhất 17 năm tù

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 40 ngày xét xử, ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án dành cho các ông "trùm" trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Bị cáo Đào Ngọc Viễn bị tuyên mức án cao nhất với 17 năm tù.

Ngày 8/12, các bị cáo chủ chốt trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng đã được TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án. Theo đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên án 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) 15 năm tù.

Bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên mức án 16 năm tù.
Bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên mức án 16 năm tù.

Bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nguyên là đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP Hồ Chí Minh) 13 năm tù. Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) 9 năm tù. Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) 10 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đồng thời, các bị cáo cũng bị xử phạt bổ sung nộp 100 triệu đồng xung vào công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, các bị cáo khác đồng phạm giúp sức trong vụ án là nhân viên hoặc “chân rết” buôn lậu xăng của các bị cáo trên cũng bị lãnh mức án khác nhau tù giam (từ 20 tháng đến 8 năm), án treo (từ 1-3 năm), án phạt tiền (từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng) và án tù bằng thời gian tạm giam (hơn 1 năm 9 tháng tù) tùy theo mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng tuyên tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 63 điện thoại di động các tang vật liên quan. Đồng thời hủy bỏ kê biên với một số “sổ đỏ” của các bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính và không liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục hậu cần Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng. Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ để bán cho Tứ, Vân và Trung.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt mức án cao nhất trong vụ án với 17 năm tù.
Bị cáo Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt mức án cao nhất trong vụ án với 17 năm tù.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2,6 nghìn tỷ đồng). Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu hơn 156 tỷ đồng; Thoại hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ gần 83 tỷ đồng; Vân gần 18 tỷ đồng; Trung gần 56 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viễn còn cùng góp vốn với Đức tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu hơn 5 triệu lít xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng bị cáo Thụy đã nhận hối lộ của bị cáo Tứ và Hữu tổng số tiền hơn 830 triệu đồng.