Vụ “Cục nợ từ trên trời rơi xuống”: Chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm!

BÀI, ẢNH: TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài “Cục nợ từ trên trời rơi xuống”, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh đã có quyết định giải tỏa “tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Phan Đình Nhiên (SN 1985) nhân vật trong bài báo.

Chỉ mới “soi” đến đời… thứ 6
Mới đây nhất vào ngày 29/10, Cục THADS cũng có công văn gửi Báo Kinh tế & Đô thị phản hồi nội dung các bài viết mà báo đã nêu, do ông Phạm Huy Hoàng – Phó Cục trưởng ký ngày 19/10, với nội dung: Cục THADS thụ lý thi hành phán quyết 44/16 HCM ngày 7/4/2017 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam lập tại TP Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án 2071/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2017 của Cục THADS TP Hồ Chí Minh, có nội dung (trích): “Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam (Công ty Chau Kee Holdings VN - PV) , địa chỉ 28C Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, phải trả 483.249.289 đồng cho Công ty CP Phát triển Khu phức hợp thương mại Vietsin (VCCD) và phải lập tức thanh toán số tiền phí trọng tài 29.965.890 đồng cho VCCD”.
 Quyết định của Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh 'hủy' chức giám đốc đối với ông Nhiên và… 'phục hồi' chức này cho bà Vân.
Công văn phản hồi cũng nêu quá trình thi hành án Cục THADS đã tống đạt các quyết định theo quy định. Đến nay, Công ty Chau Kee Holdings VN vẫn chưa tự nguyện trả nợ cho VCCD. Ngày 28/9/2017, Cục THADS nhận được văn bản 7120/ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh, nội dung cung cấp thông tin Công ty Chau Kee Holdings VN, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) số 1101798852, đăng ký lần đầu ngày 18/8/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/4/2017 thì ông Nguyễn Anh Pháp đại diện theo pháp luật. Ngày 23/10/2017, Cục THADS đã ra quyết định “tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Pháp theo đề nghị của VCCD. Ngày 11/1/2018, Cục THADS nhận được đơn của ông Pháp đề nghị giải tỏa ngăn chặn xuất cảnh cho ông, do không còn liên quan đến Công ty Chau Kee Holdings VN theo giấy phép kinh doanh đăng ký thay đổi lần 6 ngày 20/4/2017.
Ngày 18/1, Phòng ĐKKD Sở KH-ĐT có công văn 449/ĐKKD-THKT với nội dung Công ty Chau Kee Holdings VN, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 5/1, bà Hoàng Thị Vân là người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 23/1, Cục THADS ra quyết định giải tỏa “tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Pháp, đồng thời ra quyết định “tạm hoãn xuất cảnh” đối với bà Vân theo đề nghị của VCCD.
Giải quyết… loằng ngoằng!
Ngày 25/5, bà Vân có đơn đề nghị cơ quan THADS giải tỏa ngăn chặn xuất cảnh đối với bà do không còn liên quan gì đến Công ty Chau Kee Holdings VN. Cùng ngày, Sở KH-ĐT và Cục THADS đã làm việc, theo đó Công ty Chau Kee Holdings VN đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 7/5, người đại diện theo pháp luật là ông Phan Đình Nhiên (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Vì vậy ngày 28/5, Cục THADS ra quyết định giải tỏa “tạm hoãn xuất cảnh” đối với bà Vân, thay vào đó là “tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Nhiên.
 Quyết định giải tỏa 'tạm hoãn xuất cảnh' đối với ông Nhiên.
“Ngày 17/8, ông Nhiên gửi đơn yêu cầu giải tỏa việc cấm xuất cảnh đối với ông, do hồ sơ ĐKKD của Công ty Chau Kee Holdings VN là giả mạo. Xét thấy thẩm quyền giải quyết của Sở KH-ĐT nên ngày 27/9, lãnh đạo Cục THADS có văn bản gửi Sở KH-ĐT xem xét, giải quyết theo quy định. Ngày 19/9, Cục THADS nhận được thông báo 788913 của Sở KH-ĐT về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 8 ngày 7/5 của Công ty Chau Kee Holdings VN là giả mạo…; giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất. Vì vậy Cục THADS sẽ ban hành quyết định giải tỏa và tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty Chau Kee Holdings VN theo quy định”, công văn phản hồi nêu.
Ông Nhiên, bà Vân.
Liên quan đến vụ “Cục nợ từ trên trời rơi xuống”, trước đó vào ngày 12/10, Sở KH-ĐT cũng có quyết định 00006/QĐ-ĐKKD hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 8 của Công ty Chau Kee Holdings VN với người đại diện pháp luật là ông Phan Đình Nhiên. Thay vào đó khôi phục giá trị pháp lý của Giấy CNĐKDN được cấp lần thứ 7 do bà Hoàng Thị Vân làm đại diện theo pháp luật.
 Đã ra quyết định giải tỏa, nay tính sao?
Như vậy vụ việc này vẫn chưa có hồi kết. Bởi lẽ vào ngày 28/5, Cục THADS TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định giải tỏa “tạm hoãn xuất cảnh” đối với bà Vân, thay vào đó là “tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Nhiên. Đến nay đã xác định hồ sơ biến ông Phan Đình Nhiên… tự nhiên làm giám đốc là giả mạo. Trong khi bà Vân cũng đã khiếu nại Sở KH-ĐT và Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh qua bài “Thêm nạn nhân trong vụ cục nợ từ trên trời rơi xuống”.
Theo bà Vân và ông Nhiên trình bày, nguyên nhân khiến cả 2 bỗng dưng làm giám đốc “đời” thứ 6 và 7 của công ty nêu trên là trước đó có gửi bản photo giấy CMND để nhờ đối tượng Phan Tấn Long làm hồ sơ đi du lịch và hồ sơ lập công ty du học. Tuy nhiên sau đó Long không trả lại giấy tờ. Khi làm việc tại Sở KH-ĐT, cả bà Vân lẫn ông Nhiên đều khẳng định không ai biết ai, không liên quan gì đến Công ty Chau Kee Holdings VN.