Vụ phá rào tôn vào đổ thải tại phường Tây Mỗ: Công an vào cuộc
Kinhtedothi - Đây là khẳng định của lãnh đạo phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm với phóng viên Kinh tế & Đô thị sau khi nhận được thông tin về việc hàng rào tôn do cơ quan chức năng địa phương dựng lên đã bị phá dỡ.

Hàng rào do lực lượng chức năng phường Đại Mỗ dựng lên đã bị phá rỡ một đoạn.
Ngày 10/4, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Không thể để “trạc tặc” liên tục lộng hành” phản ánh một bãi thải khổng lồ, san lấp trái phép đất nông nghiệp nằm sát đường Tây Mỗ, đoạn gần nút giao với đường Hữu Hưng, thuộc địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Lợi dụng nơi đây có một điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời, các đối tượng đã đổ một lượng lớn trạc thải, chất thải rắn để san lấp đất nông nghiệp rồi biến nơi đây thành điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép. Hành vi đổ thải vẫn liên tục diễn ra trong thời gian bãi vật liệu xây dựng này hoạt động.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, ngày 29/4, UBND phường Đại Mỗ đã ra quân xử lý bằng cách dựng rào tôn quân kín đường vào bãi thải. Lãnh đạo phường cho biết, trước mắt phường sẽ quây tôn để ngăn chặn hành vi ra vào bãi tập kết để vận chuyển vật liệu xây dựng cũng như ngăn chặn tình trạng đổ trạc thải trái phép vào phần đất nông nghiệp bên trong. Còn về lâu dài, UBND phường sẽ xây dựng phương án xử lý triệt để theo hướng bắt đối tượng vi phạm hoàn trả nguyên trạng ban đầu cho khu đất.

Phía bên trong, hành vi đổ thải san lấp trái phép đất nông nghiệp vẫn diễn ra rầm rộ.
Đặc biệt, lãnh đạo phường khẳng định, sau khi hoàn thành việc rào chắn, UBND phường Đại Mỗ sẽ giao lực lượng Công an phường kiểm tra, giám sát; nếu phát hiện có bất cứ hành vi phá rào chắn nào xảy ra, đây được coi là hành vi phá hoại tài sản công và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, không lâu sau được dựng lên, khi hàng rào tôn đã bị phá bỏ một đoạn để các phương tiện ra vào chở vật liệu xây dựng và đổ thải. Chiều 27/5, ghi nhận tại bãi thải này, phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận thấy, đoạn rào tôn bị phá làm lối đi xuất hiện lồ lộ, công khai, đi từ phía ngoài đường Tây Mỗ có thể dễ dàng quan sát được. Ở phía trong bãi, nhiều máy móc, thiết bị cùng rất nhiều vật liệu xây dựng được tập kết. Đặc biệt, rất nhiều đống trạc thải mới được đổ, tiếp tục san lấp trái phép đất nông nghiệp, giúp cho bãi thải ngày một phình to.
Sáng nay (30/5), trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng cho biết, đã nắm được thông tin báo chí phản ánh và quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm đối tượng phá rào tôn cũng như đổ thải.
“Tôi đã trao đổi với lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ. Sự việc này Công an phường sẽ vào cuộc làm rõ. Đối tượng nào có hành vi phá hàng rào tôn do cơ quan chức năng dựng lên cũng như tiếp tục cho đổ thải tại đây sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Viết Hùng nói và gửi lời cảm ơn đến Báo Kinh tế & Đô thị vì đã có phát hiện và phản ánh kịp thời để địa phương nắm bắt, xử lý.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Phường Đại Mỗ cưỡng chế hai công trình vi phạm đất đai
Kinhtedothi - Sáng 18/4, UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm đất đai trên địa bàn.

Quận Nam Từ Liêm: Cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại phường Đại Mỗ
Kinhtedothi- Lực lượng chức năng phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức cưỡng chế hai công trình trái phép trên đất công, sau thời gian tuyên truyền, vận động.

Phường Đại Mỗ ra quân xử lý bãi thải trái phép núp bóng vật liệu xây dựng
Kinhtedothi - Sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã ra quân xử lý bãi thải núp bóng điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng rồi san lấp trái phép đất nông nghiệp tại khu vực sát đường Tây Mỗ.