Vụ tai nạn liên hoàn ở Bình Định làm 15 người thương vong: Lái xe có sổ tâm thần

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 13 người bị thương vào chiều 30/12 tại Bình Định âm tính với ma túy và nồng độ cồn, có bằng lái xe nhưng lại có sổ tâm thần.

Ngày 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông gây ra bởi tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn).
 Tài xế Nguyễn Văn Thâu (Ảnh: Công an cung cấp)
Nguyễn Văn Thâu là người điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 13 người bị thương vào chiều 30/12. Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Định, bước đầu xác định tài xế này âm tính với ma túy và nồng độ cồn, có bằng lái xe nhưng lại có sổ tâm thần. Lực lượng chức năng cũng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thâu để phục vụ điều tra.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS: 77C-15414 kéo theo rơ-móc 77R-00681 trên tỉnh lộ ĐT 636 theo hướng Đông - Tây. Khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc) đã gây tai nạn với 11 xe máy và 1 xe đạp lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương.
 Chiếc xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Sau khi gây tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, tài xế này tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chạy khỏi hiện trường theo tỉnh lộ ĐT 638.
Trên đường chạy trốn, xe đầu kéo còn chạy qua các tuyến đường như tỉnh lộ ĐT639, QL19 và xuống QL1. Người dân và lực lượng chức năng thị xã An Nhơn đã truy đuổi để bắt giữ chiếc xe gây tai nạn.
Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đã chặn được xe đầu kéo nói trên khi đang di chuyển trên QL1, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) và bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Thâu. Thời điểm này, dưới gầm xe vẫn có một xe máy bị kéo lê cả 25km.
Sau đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã bàn giao phương tiện và tài xế gây tai nạn cho Công an thị xã An Nhơn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngay trong đêm, Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với một số người để điều tra vụ việc.
Theo cơ quan công an, vụ tai nạn này khiến 2 người chết, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện vào tối 30/12. Hiện trong số 13 người đang điều trị có 5 người bị thương nặng. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 1 phần đầu xe đầu kéo, 13 xe máy và 1 xe đạp.
Sáng 31/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình 2 nạn nhân có người bị tử vong (xã Nhơn Lộc và xã Nhơn Phúc) và các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần