Vụ “Từng 2 lần được tuyên vô tội, nay bị xử tội cũ”: Án nặng hơn lúc… chưa kêu oan!

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày nghị án, chiều 30/8, thẩm phán Lê Sĩ Trứ thuộc TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chủ tọa phiên xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra cách đây 5 năm, đã tuyên 8 năm 3 tháng đối với bị cáo từng 2 được tòa 2 cấp ở tỉnh Bình Dương… tuyên vô tội.

Lê Văn Thi lúc được tự do

HĐXX tòa sơ thẩm nhận định bị cáo Lê Văn Thi (SN 1979, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có vai trò giúp sức bị cáo Trịnh Quang Thọ (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, Thọ đã bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù. Ở phiên tòa này, Thọ ra tòa với tư cách nhân chứng) nên tuyên phạt Thi 8 năm 3 tháng tù.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin trong bài "Từng 2 lần được tuyên vô tội, nay bị xử... tội cũ". Sau khi vụ án xảy ra vào tháng 11/2014, Thọ cùng Thi bị bắt giam. TAND thị xã Thuận An xử sơ thẩm lần đầu tuyên Thọ mức án như trên, còn Thi 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Thi kháng cáo kêu oan.
Ngày 18/9/2015, TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm vì có quá nhiều vi phạm tố tụng. Sau đó, TAND thị xã xử lại, tuyên Lê Văn Thi vô tội và thả tự do ngay tại tòa sau 2 năm bị tạm giam. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Viện KSND thị xã kháng nghị. Đến ngày 30/11/2016, TAND tỉnh Bình Dương phiên phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, Thi không phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Sau khi được trả tự do, Thi nhờ người làm đơn với yêu cầu được xin lỗi và được bồi thường oan sai. Cũng thời điểm này, Viện KSND tỉnh Bình Dương và Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh kháng nghị cấp Giám đốc thẩm, hủy án. Ngày 2/4/2019, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra quyết định Giám đốc thẩm, hủy một phần bản án (tuyên Thi vô tội), trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại. Ngày 11/6/2019, Thi bị bắt giam trở lại sau gần 3 năm được tuyên vô tội.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần này, HĐXX do thẩm phán Lê Sĩ Trứ làm chủ tọa cho rằng bị cáo Thi có vai trò giúp sức Thọ nên tuyên 8 năm 3 tháng tù. Có nghĩa nặng hơn 9 tháng so với mức án sơ thẩm lần đầu 7 năm 6 tháng, khiến bị cáo Thi kêu oan và từng được 2 cấp tòa ở Bình Dương tuyên vô tội. Sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo Thi khẳng định tiếp tục kháng cáo vì bị oan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần