Vua Charles III lần đầu phát biểu trước công chúng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng Anh trên cương vị mới hôm 9/9, Vua Charles III cam kết sẽ phục vụ người dân với “lòng trung thành, sự tôn trọng và tình cảm "như ông đã thể hiện trong thời gian qua".

Vua Charles II cam kết cống hiến cả đời cho nước Anh trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng  hôm 9/9. Ảnh:  Reuters.
Vua Charles II cam kết cống hiến cả đời cho nước Anh trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng  hôm 9/9. Ảnh:  Reuters.

Theo Skynews, Vua Charles III cảm ơn Nữ hoàng vì "tình yêu, sự ân cần và chăm sóc" trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi kế vị ngai vàng, trở thành tân vương của nước Anh.

"Trong suốt cuộc đời mình, Nữ hoàng, người mẹ yêu dấu của tôi, là nguồn cảm hứng và tấm gương cho tôi cũng như tất cả gia đình tôi, và chúng tôi nợ bà một tình cảm chân thành nhất mà bất kỳ gia đình nào có thể nợ người mẹ của họ. Con chỉ muốn nói điều này với mẹ: Xin cảm ơn!” - Vua Charles III nói trong bài phát biểu ghi hình sẵn được phát trên truyền hình quốc gia Anh vào tối ngày 9/9,

Ông nói rằng Nữ hoàng Elizabeth II là người có thể "nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trong tất cả mọi người". "Tôi bày tỏ lòng tưởng nhớ đến mẹ tôi và tôn vinh cuộc đời phụng sự của bà. Tôi hiểu rõ sự ra đi của bà khiến rất nhiều người đau buồn, tôi chia sẻ cảm giác mất mát đó với tất cả các bạn" - Vua Charles III chia sẻ thêm.

Trong lời nhắn gửi tới mẹ mình, Vua Charles III cảm ơn Nữ hoàng Elizabeth II vì tình yêu và sự tận tâm của bà đối với gia đình cũng như các quốc gia mà bà đã tận tụy phụng sự suốt những năm qua.

Bên cạnh đó, Vua Charles III cũng cam kết duy trì "các nguyên tắc hiến pháp ở trái tim của quốc gia" như cách mà Nữ hoàng đã làm "với lòng tận tụy không thay đổi".

Nhà vua nhấn mạnh rằng cuộc sống của ông tất nhiên sẽ thay đổi khi nhận những trọng trách mới. "Tôi sẽ không còn có thể dành nhiều thời gian và sức lực của mình cho các tổ chức từ thiện và các vấn đề mà tôi vô cùng quan tâm. Nhưng tôi biết công việc quan trọng này sẽ được tiếp nối nhờ những bàn tay đáng tin cậy của những người khác".

Nhà vua cũng tuyên bố Hoàng tử William, con trai và cũng là người kế vị ông, sẽ trở thành Thân vương xứ Wales, tước vị mà ông "có đặc ân được mang trong cuộc đời mình".

Vua Charles III nói thêm rằng ông cũng muốn "bày tỏ tình yêu" đối với con trai Harry và con dâu Meghan khi hai người "tiếp tục xây dựng cuộc sống ở nước ngoài".

Trước khi có bài phát biểu, Vua Charles II đã tiếp kiến Thủ tướng Anh Liz Truss tại Điện Buckingham. Cuộc gặp diễn ra sau khi Vua Charles III trở về London từ Lâu đài Balmoral, Scotland, nơi Nữ hoàng Elizabeth II trút hơi thở cuối cùng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thọ 96 tuổi. Bà đã lên nắm quyền năm 1952 ở tuổi 25, sau khi vua cha George VI qua đời. Hồi tháng 6, Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này.

Thái tử Charles, 73 tuổi, kế thừa ngôi vị, trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh. Trong khi đó, Hoàng tử William, với tư cách người thừa kế ngai vàng, sẽ được nhận tước hiệu mới là Thái tử xứ Wales.

Cung điện Buckingham hôm 9/9 cho biết, Hội đồng đăng cơ sẽ chính thức tuyên bố Nhà vua Charles III kế vị ngai vàng vào ngày 10/9. Buổi lễ sẽ diễn ra vào 10 giờ ( giờ London) tại cung điện St. James.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần