WHO đưa ra cảnh báo mới về biến thể Omicron, chứng khoán châu Á trái chiều

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương trái chiều trong phiên 9/12 khi nhà đầu tư đánh giá các rủi ro liên quan đến biến thể Omicron.

Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á xen lẫn sắc xanh và đỏ phiên ngày 9/12 trong bối cảnh giới đầu tư giữ quan điểm thận trọng về ảnh hưởng của biến thể Omicron với tài sản rủi ro.
 Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 9/12.
Chia sẻ tại họp báo ngày 8/12 ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết biến thể Omicron có thể thay đổi đường đi của đại dịch Covid-19, nhưng hiện vẫn chưa biết chính xác tác động của biến thể này. “Một số đặc điểm nhất định của Omicron, như lây lan ra toàn cầu và có số lượng lớn đột biến, cho thấy biến thể này có thể tác động lớn đến đường đi của đại dịch”, ông Tedros nói.
Trên thế giới, các nhà khoa học đang gấp rút nghiên cứu để xác định khả năng lây lan và độc lực của biến thể Omicron. Theo WHO, những thay đổi về mặt di truyền của virus ảnh hưởng đến độc lực của nó và cho thấy nó có thể lây nhiễm mạnh hơn các biến thể trước đó.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 0,47% xuống còn 28.725,47 điểm, còn chỉ số Topix mất 0,57%, về mức 1.990,79 điểm.
Tại thị trường Australia, chỉ số ASX 200 sụt 0,28% xuống còn 7.384,50 điểm khi hầu hết các cổ phiếu đều mất điểm.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận phiên tăng điểm với chỉ số Kospi cộng 0,93% lên 3.029,57 điểm, còn chỉ số Kosdaq nhích 1,67% lên mức 1.022,87 điểm.
Các chỉ số chính của chứng khoán Trung Quốc cũng tăng nhẹ, trong đó chỉ số Thượng Hải leo dốc 0,97% lên 3.673 điểm và chỉ số Thâm Quyến tăng 1,23% lên 15.147,87 điểm. Tại sàn Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng cộng 1,01%. Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Ấn Độ, Indonesia và Singapore cũng tăng nhẹ khi đóng cửa phiên chiều ngày Năm.
Thị trường Phố Wall ngày 8/12 tăng sau khi dữ liệu thử nghiệm cho thấy vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech có tạo ra sự bảo vệ trước biến thể g Omicron. Chỉ số Dow Jones tăng 35,32 điểm, tương đương 0,1%, lên 35.754,75 điểm. S&P 500 tăng 14,46 điểm, tương đương 4.701,21 điểm. Nasdaq tăng 100,07 điểm, tương đương 0,64%, lên 15.786,99 điểm.
Trong phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các rủi ro liên quan đến biến thể Omicron - một yếu tố khiến thị trường cổ phiếu toàn cầu lao dốc mạnh trong những tuần gần đây.
Theo bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, bằng chứng ban đầu từ Nam Pho cho thấy Omicron có độc lực nhẹ hơn so với biến chủng Delta, song bà nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để kết luận điều này. Bà Kerkhove, cho biết các bệnh nhân nhiễm Omicron có triệu chứng nhẹ tại quốc gia này có thể chưa trải qua toàn bộ các giai đoạn của bệnh.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Mỹ Pfizer hôm 9/12 lưu ý rằng mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 thứ tư có thể phải tiến hành sớm hơn dự kiến do sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) ngày 8/12 đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy lượng kháng thể trung hòa ở những người tiêm hai liều vaccine Pfizer giảm 25 lần trước biến thể Omicron so với phiên bản virus SARS-CoV-2 gốc. Tuy nhiên, với những người tiêm liều thứ ba, lượng kháng thể tăng 25 lần, tương đương mức độ mà hai liều vaccine này tạo ra để chống lại phiên bản virus gốc và các biến thể khác. Hiện biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu ở Nam Phi, đã lan ra 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần