Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Đông Anh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất công bị chiếm dụng

Kinhtedothi – Ngày 28/11, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế trường hợp nổi cộm về chiếm dụng đất công, xây dựng công trình trái phép, vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tại Khu giãn dân thôn Phan Xá. Thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại kỷ cương, trật tự quản lý đất đai, TTXD, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, bảo đảm quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng và lợi ích công cộng.

Vi phạm kéo dài

Qua rà soát, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xã Đông Anh đã phát hiện nhiều trường hợp tự ý chiếm dụng đất công, đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông để dựng nhà tạm, nhà kiên cố, xưởng sản xuất, lán quán kinh doanh hoặc quây tôn, xây tường rào trái phép. Đáng chú ý, một số trường hợp vi phạm đã tồn tại trong thời gian dài, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến quy hoạch chung và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Với quan điểm xử lý vi phạm công khai, minh bạch, đúng với quy định của pháp luật. Đặc biệt là không xử lý vi phạm chỉ dựa trên biện pháp hành chính cứng nhắc, xã đã thực hiện nhiều biện pháp mềm dẻo nhưng quyết liệt, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vi phạm nhận thức rõ những quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho những diện tích đất công của Nhà nước đang bị chiếm dụng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước đọc quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm.

Qua đó, đã có rất nhiều trường hợp, sau khi được vận động, tuyên truyền đã nhận thức được vi phạm và chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước để tháo dỡ, di dời tài sản, trả lại phần đất công của Nhà nước đang bị chiếm dụng, thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình chây, không hợp tác, thường xuyên có biểu hiện chống đối và thực hiện các hành vi gây rối thông qua việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, có dấu hiệu vu khống, xúc phạm cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

Căn cứ vào các nội dung: Biên bản làm việc; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD, yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp trên đất công của Nhà nước của chính quyền địa phương, trường hợp gia đình bà Đỗ Thị Quận (tên thường gọi là Nhiên) tại Khu giãn dân thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ (nay là địa chỉ số 58 đường Phúc Lộc, xã Đông Anh, TP Hà Nội) là một trong những vi phạm về chiếm dụng đất công trong nhiều năm qua.

Toàn bộ căn nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất công do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý.

Cụ thể, vào năm 2004 gia đình bà Quận đã được chính quyền địa phương cấp cho một thửa đất theo chỉ tiêu giãn dân, ưu tiên gia đình thuộc diện chính sách với diện tích 96,56m2 (thửa đất 2 mặt tiền đường lớn), được tự chọn vị trí và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) riêng; liền kề với lô đất này là phần diện tích 53,58m2 đất công do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý. Đồng thời, tại Quyết định số 1014/2004/QĐ-UB, UBND huyện Đông Anh (cũ) đã cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đối với gia đình chính sách cho bà Quận và thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của Đảng, Nhà nước dành cho gia đình thuộc diện chính sách.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, gia đình bà Quận đã chuyển nhượng (bán) toàn bộ diện tích đất đã được cấp sổ đỏ hợp pháp (96,56m2) cho người khác và tiếp tục “bám trụ” lại trên phần đất công. Mặc dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng gia đình bà Quận không tự giác trả lại tài sản Nhà nước. Ngược lại, bà Quận còn thường xuyên gửi đơn thư khiếu nại thiếu căn cứ pháp lý, quy chụp tội danh cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước.

Không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm

Tại Quyết định số 8576/QĐ-XHC, ngày 30/5/2025 của UBND huyện Đông Anh (cũ) đã yêu cầu gia đình bà Quận phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là: 112.984.000đ; và xử phạt hành chính vi phạm TTXD là: 4.000.000đ, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng gia đình bà Quận không chấp hành.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin về việc xã Đông Anh cần xử lý dứt điểm các trường hợp chiếm dụng đất công, vi phạm TTXD. Trong số 4 gia đình sai phạm về chiếm dụng đất công, sai phạm TTXD bị nêu tên trong loạt bài viết, có gia đình ông Đinh Văn Sánh đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế xử lý vi phạm. Các gia đình còn lại đã nhận thức được sai phạm nên chủ động có đơn đề nghị chính quyền địa phương cho phép tự khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng sử dụng ban đầu để không làm thiệt hại tài chính của Nhà nước khi phải tổ chức cưỡng chế và không có bất cứ ý kiến phản ánh, kiến nghị nào khác.

Toàn bộ diện tích đất công sau khi cưỡng chế, thu hồi sẽ được làm vỉa hè và trồng cây xanh phục vụ Nhân dân.

Qua làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Anh được biết, riêng gia đình bà Đỗ Thị Quận không những không nhận thức sai phạm, mà còn dựa vào việc là gia đình chính sách nên thường xuyên chống đối, ngăn cản cơ quan chức năng thực thi pháp luật, cố tình vi phạm pháp luật khi xây dựng công trình nhà ở kiên cố trên phần đất thuộc sở hữu của cơ quan, tổ chức của Nhà nước, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản và cưỡng chế vi phạm.

“Đây là vụ việc vi phạm kéo dài, có dấu hiệu coi thường pháp luật, gây bức xúc trong Nhân dân và làm phức tạp hình hình quản lý đất đai TTXD tại địa bàn. Tuy nhiên, do là gia đình thuộc diện chính sách và qua rà soát hồ sơ, hiện tại gia đình bà Quận không có thửa đất khác trên địa bàn xã Đông Anh và huyện Đông Anh (cũ), UBND xã đã có Văn bản số 162/BC-UBND đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét bố trí cho mua 1 suất nhà ở xã hội tại địa bàn theo đơn giá của chủ đầu tư tính toán; đồng thời bố trí tạm cư cho gia đình trong thời gian 6 tháng nếu có nhu cầu, nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác” – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước cho hay.

Như vậy, UBND xã Đông Anh đã kết hợp giữa việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật và có chính sách hỗ trợ nhân đạo, an sinh hợp tình, hợp lý để giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài, vừa bảo vệ kỷ cương pháp luật, vừa đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân và tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Trước những vi phạm kéo dài, cùng sự bất hợp tác của gia đình bà Quận, ngày 18/11/2025, Chủ tịch UBND xã Đông Anh đã ban hành Quyết định số 4040/QĐ-XPHC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính. Tiếp đó, hôm nay (28/11) xã đã ra quân tổ chức cưỡng chế vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và thu hồi toàn bộ diện tích đất công của Nhà nước.

Đến 12h cùng ngày, công tác cưỡng chế đã hoàn tất, toàn bộ diện tích đất công sau khi cưỡng chế, thu hồi được bàn giao cho đơn vị thi công vỉa hè, trồng cây xanh để kiện toàn các công trình công cộng, tiện ích theo quy hoạch phân khu phục vụ Nhân dân.

Xã Đông Anh mạnh tay xử lý các trường hợp chiếm dụng đất công

Xã Đông Anh mạnh tay xử lý các trường hợp chiếm dụng đất công

Xã Đông Anh đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân

Xã Đông Anh đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân

Xã Đông Anh: cần nhanh chóng xử lý tình trạng lấn chiếm đất công

Xã Đông Anh: cần nhanh chóng xử lý tình trạng lấn chiếm đất công

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá kim loại đồng ngày 28/11: giảm do USD mạnh hơn

Giá kim loại đồng ngày 28/11: giảm do USD mạnh hơn

28 Nov, 06:40 AM

Kinhtedothi - Giá đồng chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và dữ liệu yếu từ Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu, sau khi đạt mức cao nhất trong gần một tháng vào phiên trước.

Diana Unicharm đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn do mưa lũ

Diana Unicharm đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn do mưa lũ

28 Nov, 05:49 AM

Kinhtedothi - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, vừa qua,  Diana Unicharm đã trao tặng 30.000 gói sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Cùng với đợt hỗ trợ này, tổng số sản phẩm mà công ty đã gửi đến đồng bào vùng lũ tại miền Bắc,Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 60.000 gói sản phẩm, trị giá 2 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ