Xả súng tại Đức khiến nhiều người thiệt mạng

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 7 người được cho đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ xả súng ở thành phố Hamburg của Đức, vào tối ngày 9/3 (giờ địa phương).

Cảnh sát phản ứng tại hiện trường vụ nổ súng. Nguồn: CNN
Cảnh sát phản ứng tại hiện trường vụ nổ súng. Nguồn: CNN

Vụ nổ súng diễn ra tại một hội trường ở quận Gross Borstel, tại thành phố lớn thứ hai của Đức, vào khoảng 9 giờ tối. Theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông Đức, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

"Những người thiệt mạng đều có vết thương do đạn bắn" - phát ngôn viên của sở cảnh sát Hamburg cho biết trong một tuyên bố, nhưng chưa xác nhận chính xác số nạn nhân.

Hai nhân chứng nói với kênh truyền hình n-tv rằng họ nghe thấy 12 tiếng súng. Theo phát ngôn viên, cảnh sát đã được thông báo về vụ việc khoảng 15 phút sau đó. Hiện chưa rõ liệu có một hay nhiều tay súng tham gia vụ tấn công.

Cư dân sống gần hiện trường vụ việc đã được cảnh báo không rời khỏi nhà của họ trong bối cảnh chiến dịch truy tìm nghi phạm vẫn đang diễn ra. Cảnh sát cho biết lý lịch và động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng.

Phát ngôn viên của cảnh sát tại hiện trường cho biết "có dấu hiệu cho thấy thủ phạm có thể đã ở trong tòa nhà và thậm chí có thể nằm trong số những người đã chết".

Trên trang Twitter cá nhân, Thị trưởng Hamburg Peter Tschentscher bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc nhất" đối với gia đình của những người thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 9/3.