Xã Vân Tảo:Có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để hàng loạt vi phạm tồn tại?

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Yến gửi đến báo Kinh tế & Đô thị cho rằng, thời gian qua lãnh đạo UBND xã Vân Tảo, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu “bảo kê” cho hàng loạt trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng.

Công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Khả chưa được UBND xã Vân Tảo xử lý đang gây bức xúc dư luận
Công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Khả chưa được UBND xã Vân Tảo xử lý đang gây bức xúc dư luận

Nội dung đơn nêu có cơ sở

Bám theo nội dung đơn tố cáo nêu, phóng viên đã nhiều lần gọi điện thoại tới số điện trong đơn nhưng chủ nhân số điện thoại đã không nghe máy. Và qua xác minh thông tin họ tên bà Yến là người gửi đơn qua Công an xã và cán bộ địa phương thì được biết đây là đơn nạc danh.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, đối chiếu thực tế nội dung và hình ảnh tại hiện trường từng thửa đất nông nghiệp có công trình vi phạm trật tự xây dựng được xác định nội dung đơn tố cáo nêu trong đơn là có cơ sở và rất cụ thể cho từng trường hợp.

Trong đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Khả xây dựng tường bao bằng gạch cao gần 2m xung quanh thửa đất nông nghiệp rộng 880m2 ở xứ đồng Làng, thôn Nỏ Bạn được UBND xã lập biên bản vi phạm ngày 30/4/2022 và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ tường bao. Tuy nhiên đến nay, công trình vi phạm của ông Khả vẫn tồn tại.

Công Trình nhà ở kiên cố của ông Nguyễn Văn Kha xây dựng trên đất nông nghiệp nằm giáp ranh Tỉnh lộ 427 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận
Công Trình nhà ở kiên cố của ông Nguyễn Văn Kha xây dựng trên đất nông nghiệp nằm giáp ranh Tỉnh lộ 427 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận

Liền kề đó là công trình vi phạm của ông Trương Công May, thôn Nỏ Bạn được UBND xã phát hiện và lập biên bản từ ngày 21/5/2020. Công trình nhà ông May được xác định tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và làm nhà bằng khung sắt mái tôn có diện tích hơn 100m. Đến nay, công trình của ông May vẫn ngang nhiên tồn tại.

Tiếp đó, trường hợp ông Trần Ngọc Huân, làm lều lán tạm rộng 65m2 tại khu đất nông nghiệp thuộc thôn Xâm Động, giáp ranh với đường giao thông liên xã Vân Tảo - Ninh Sở. Công trình lều lán của ông Huân được phát hiện và lập biên bản vi phạm từ tháng 5/2020, tuy nhiên không hiểu lý do gì đến nay vẫn chưa được xử lý.

Với trường hợp ông Nguyễn Văn Kha lại khác, ông Kha tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất nông nghiệp tại xứ đồng Vuông, thôn Nỏ Bạn từ năm 2020 rồi làm nhà tạm. Tiếp đó, đầu tháng 2/2022, UBND xã phát hiện, lập biên bản việc ông Kha cải tạo một số hạng mục công trình nhà tạm.

Nằm lẩn khuất trong khu hàng rào tồn này là công trình nhà tạm của ông Trần Ngọc Huân, thôn Xâm Động tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa bị xử lý
Nằm lẩn khuất trong khu hàng rào tồn này là công trình nhà tạm của ông Trần Ngọc Huân, thôn Xâm Động tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa bị xử lý

Những ngày qua, không chỉ tháo dỡ công trình để xây dựng công trình mới gần 100m2 (hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện), ông Kha còn làm cổng, hàng rào, cầu bằng sắt bắc qua kênh tiêu thoát nước. Mặt khác, do công trình vi phạm này nằm liền kề với Tỉnh lộ 427 khiến người dân càng bức xúc hơn.

Cần làm rõ trách nhiệm

Qua xác minh nội dung đơn, phóng viên còn xác định được ông Trần Xuân Giao xây dựng tường bao quanh thửa đất nông nghiệp ở gần đường giao thông thôn Xâm Hồ, diện tích vi phạm khoảng 700m2. Tuy nhiên, đây là công trình liên quan người nhà cán bộ xã nên không được UBND xã lập biên bản?.

Nội dung đơn tố cáo còn cho rằng gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Tuyên xây dựng công trình nhà ở trên đất di tích giếng đình thôn Xâm Động. Tuy nhiên, qua xác minh và làm việc với UBND xã được biết, đây là khu đất do thôn Xâm Động bán trái thẩm quyền từ những năm 1994.

Công Trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Trương Công May, thôn Nỏ Bạn ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua chưa bị  xử lý
Công Trình vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Trương Công May, thôn Nỏ Bạn ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua chưa bị  xử lý

Tuy nhiên, quá trình mua bán 141,7m2 đất, bà Trần Thị Thanh (mẹ đẻ ông Tuyên) đã nộp tiền mua bán đất cho chính quyền địa phương. Sau khi thực hiện xong việc mua bán đất, thôn Xâm Đông đã thu tiền làm đường giao thông, còn gia đình bà Thanh xây dựng nhà 2 tầng và sinh sống từ năm 1994 cho đến nay.

Đến cuối năm 2021 gia đình bà Thanh phối hợp với UBND xã hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định. Đặc biệt, qua đối chiếu hồ sơ xác định thửa đất 141,7m2 của bà Thanh phù hợp quy hoạch đất ở, không có tranh chấp và vi phạm xảy ra trước ngày 1/7/2004 (thời điểm vi phạm 1994).

Quá trình kiểm tra thực tế hiện trường tại một số xứ đồng của xã Vân Tảo, phóng viên được chứng kiến tại đây còn nhiều trường hợp khác có công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn chưa bị xử lý?. Điều này chứng tỏ việc UBND xã và cán bộ các phòng, ban của huyện theo dõi địa bàn buông lỏng quản lý?.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Tuyên vừa được hoàn thành xây dựng  trên khu đất vi phạm mua bán trái thẩm quyền từ năm 1994
Ngôi nhà 3 tầng của gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Tuyên vừa được hoàn thành xây dựng  trên khu đất vi phạm mua bán trái thẩm quyền từ năm 1994

Lý giải về nội dung hàng loạt các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng nhưng không hề được UBND xã vào cuộc xử lý dứt điểm ngay từ ban đầu. Qua đó, Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Hoàn thừa nhận tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng tái diễn ở một số xứ đồng từ năm 2020 đến nay là đúng.

Tuy nhiên, hành vi vi phạm đều được UBND xã phát hiện, lập biên bản và yêu cầu khắc phục hậu quả, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Nhưng do thời điểm vi phạm xảy ra chủ yếu lúc địa phương đang tập trung phòng chống dịch Covid-19 nên chưa xử lý được. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã.

Vẫn còn nhiều công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo chưa bị xử lý
Vẫn còn nhiều công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo chưa bị xử lý

Qua làm việc với Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản được biết, lãnh đạo huyện cũng đã nắm bắt được thông tin sự việc trên địa bàn xã Vân Tảo thời gian qua chính quyền địa phương đã để xảy ra hàng loạt những vi phạm về đất đai, xây dựng.

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện sẽ giao cho các phòng chuyên môn kiểm tra để làm rõ nội dung phản ánh của người dân và báo chí về những vi phạm tại địa phương này. Qua đó làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn.

Một trong những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo
Một trong những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo

Quan điểm của UBND huyện là không dung túng, bao che cho vi phạm, nhất là hiện nay trên địa bàn huyện đang thi công nhiều tuyến đường giao thông, trong đó có đường Vành đai 4 để kết nối với nhau giúp thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng chính là yếu tố xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng tại xã Vân Tảo.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.