Xe chở khách du lịch đâm vào vách núi ở Tam Đảo, 6 người thương vong

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi xe khách 45 chỗ chở học sinh đi du lịch mất phanh và đâm vào vách núi khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8/06, xe chở khách du lịch loại 45 chỗ biển 15B – 012.84  lưu thông trên quốc lộ 2B từ thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) về Hà Nội. Đến km 19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, thì bị mất phanh và đâm vào vách núi.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Thông tin từ người dân địa phương cho biết, cùng thời điểm trên chiếc xe khách lao xuống dốc với tốc độ nhanh. Quá trình lao dốc, xe khách đã va quệt vào đầu một xe tải chạy hướng ngược lại. Sau đó chiếc xe khách đâm vào vách núi. Do va chạm mạnh khiến đầu và thân xe khách hư hỏng, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều vật dụng văng ra đường.
Ban đầu xác định, xe khách chở đoàn học sinh cấp 3 ở Hải Phòng lên Tam Đảo du lịch. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 38 người, rất nhiều người bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người có mặt ở đó đã kéo các nạn nhân ra khỏi xe và gọi cấp cứu. Một số người dân chứng kiến vụ việc, khi sự cố xảy ra, lái xe đã đủ chủ động đâm vào vách núi để hãm tốc độ.
Một lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, CSGT huyện Tam Đảo đã xuống hiện trường vụ tai nạn và điều hành giao thông. Trên xe có hơn 30 người, một người trên xe bị tử vong và là phụ huynh của một em học sinh, 5 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe...
Vụ việc hiện đang được Công an huyện Tam Đảo khẩn trương làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần