Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025):

Y tế Thủ đô vươn mình chuyển đổi số trong Kỷ nguyên mới

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, nhờ ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả, ngành y tế Thủ đô đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện đại hóa, hướng tới mô hình bệnh viện (BV) thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ người dân tốt hơn.

Có thể thấy, từ những BV hiện đại đến những trạm y tế phường, xã, công nghệ đang xóa nhòa khoảng cách, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Đột phá trong chuyển đổi số

70 năm qua, hệ thống y tế Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số y tế. Vậy thời gian qua, ngành y tế Thủ đô đã triển khai Đề án 06 của Chính phủ gắn với công tác chuyển đổi số ra sao, thưa ông?

- Thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, ngành y tế Thủ đô có 6 nhiệm vụ.

TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội.
TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội.

Đó là khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân gắn chíp; “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19; liên thông dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe; liên thông dữ liệu giấy báo tử, giấy chứng sinh; KCB sử dụng sinh trắc học và thí điểm hồ sơ sức khỏe, sổ sức khỏe điện tử.

Cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống y tế, chuyển đổi số trong ngành y tế Thủ đô đã được triển khai một cách khẩn trương và quyết liệt. Đến nay, TP đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Hà Nội triển khai thí điểm từ cuối năm 2023 đến nay, TP có 8,2 triệu hồ sơ sức khoẻ điện tử đã được chuẩn hóa dữ liệu; hình thành hệ thống kết nối liên thông giữa bảo hiểm xã hội và hồ sơ sức khỏe điện tử. Các dữ liệu đang được tiếp tục làm giàu hằng ngày, hằng giờ.

Hiện, Hà Nội có hơn 3 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử đã đủ 46/46 trường thông tin, khoảng 7,8 triệu hồ sơ gần như đầy đủ các trường thông tin theo quyết định của UBND TP Hà Nội giao cho Sở Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn triển khai thí điểm bệnh án điện tử từ đầu năm 2024.
Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn triển khai thí điểm bệnh án điện tử từ đầu năm 2024.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện quyết liệt chỉ đạo các trung tâm y tế tiếp tục cập nhật làm giàu dữ liệu, hướng tới mục tiêu cuối năm 2025, 100% người dân Hà Nội được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đến nay, Hà Nội có 13 BV hoàn thành bệnh án điện tử đã được đăng tải công khai. Trong đó, có 10 BV công lập (Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Đông Anh, Vân Đình, Hoè Nhai, Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức) và 3 BV tư nhân, đứng trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai bệnh án điện tử (hiện cả nước có 135 BV đã công bố bệnh án điện tử).

Hiện, 100% các BV đã triển khai phần mềm HIS, kết nối dữ liệu KCB và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm xã hội TP; 37/42 (88%) BV đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm (LIS); 27/42 (64%) BV trang bị hệ thống RIS-PACS trong công tác KCB.

Hội đồng thẩm định khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống phần mềm của BV Ung bướu Hà Nội.
Hội đồng thẩm định khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống phần mềm của BV Ung bướu Hà Nội.

Song song với đó, 100% các cơ sở y tế công lập triển khai thủ tục KCB bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, VNeID thay thế thẻ BHYT.

Các cơ sở này đã tiếp đón gần 8,7 triệu lượt KCB bằng CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT. 42/42 cơ sở KCB triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Một số đơn vị thực hiện khá hiệu quả như BV Đa khoa Xanh Pôn, Đức Giang với tỷ lệ thanh toán hơn 30%...

Ngoài ra, ngành y tế đã triển khai ki-ốt y tế thông minh tại một số BV, giúp giảm thời gian tiếp đón trung bình từ 5-15 phút/người xuống còn 6-7 giây/người.

Chuyển đổi số toàn diện hướng tới nền y tế thông minh

Sau khi được Chính phủ giao thực hiện Đề án 06, Hà Nội cũng được chọn thí điểm xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Vậy, ngành y tế Hà Nội đã gặp những khó khăn như thế nào trong quá trình triển khai, thưa ông?

- Là một trong những địa phương thí điểm triển khai Đề án 06, trong giai đoạn đầu, ngành y tế Thủ đô cũng gặp một số khó khăn. Trong đó, dữ liệu về BHYT và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân chưa đồng nhất 100% nên khó khăn trong công tác đăng ký khám.

Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu còn phân tán, chưa tập trung, không chia sẻ, kết nối được với các cơ sở KCB; thiếu sự vào cuộc quyết liệt của các cấp…

Hội đồng thẩm định đánh giá rất cao đối với bệnh án điện tử của BV Đa khoa Vân Đình.
Hội đồng thẩm định đánh giá rất cao đối với bệnh án điện tử của BV Đa khoa Vân Đình.

Tại các cơ sở y tế, người lớn tuổi đến KCB chiểm tỷ lệ cao nên còn nhiều hạn chế về việc ứng dụng CNTT, chưa biết sử dụng hình thức chuyển khoản không dùng tiền mặt; gặp khó khăn trong tiếp cận với công nghệ và làm quen với việc tự phục vụ tại Ki- ốt khám sức khỏe.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành y tế Thủ đô triển khai cơ bản thành công Đề án 06. Sau Hà Nội triển khai thành công, nhiều địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh đã tới học tập kinh nghiệm.

Thời gian tới, ngành y tế Thủ đô cần đưa ra những giải pháp thế nào trong công cuộc chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân?

- Để tận dụng được vận hội từ Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới y tế thông minh, thời gian tới, ngành y tế Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý điều hành, KCB, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở KCB.

Đồng thời, ngành mở rộng triển khai bệnh án điện tử để người dân được thụ hưởng các tiện ích trong KCB và chăm sóc sức khỏe toàn diện; chuyển đổi số trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của ngành; đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các nội dung về y tế trong Luật Thủ đô sửa đổi.

Bệnh viện Đống Đa chính thức triển khai khám bệnh tự động, nhận diện khuôn mặt từ tháng 2/2024.
Bệnh viện Đống Đa chính thức triển khai khám bệnh tự động, nhận diện khuôn mặt từ tháng 2/2024.

Trong năm 2025, ngành y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử để phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân được quản lý bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử; triển khai sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, ngành y tế Thủ đô cũng triển khai cập nhật dữ liệu người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ứng dụng VNeID tại các cơ sở điều trị Methadone; triển khai tích hợp giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại lên sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VneID.

Ngoài ra, ngành y tế sẽ mở rộng triển khai ki-ốt tự phục vụ, KCB từ xa với tỷ lệ cơ sở KCB có triển khai tư vấn KCB từ xa đạt trên 70%; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, KCB từ xa đạt 45%.

Xin cảm ơn ông!