Hà Nội:

Yêu cầu nhà trường “trừ điểm giáo viên F0” điều chỉnh quy chế thi đua

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến việc giáo viên F0 bị trừ điểm thi đua được áp dụng tại trường THCS thị trấn Văn Điển, trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát quy chế thi đua để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình.

Quy chế thi đua gây tổn thương

Tại cuộc họp hội đồng thi đua trường THCS thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) diễn ra ngày 26/2, phía công đoàn trường đã công bố về việc trừ điểm thi đua đối với các trường hợp giáo viên là F0. Theo đó, thầy cô nào có tham gia dạy online trong thời gian là F0 thì bị trừ 5 điểm thi đua, còn giáo viên F0 nào không dạy thì bị trừ cả 10 điểm (cho 7 ngày nghỉ điều trị Covid- 19).

Cán bộ, giáo viên trường THCS thị trấn Văn Điển chuẩn bị điều kiện đón học sinh (Ảnh: FB nhà trường)
Cán bộ, giáo viên trường THCS thị trấn Văn Điển chuẩn bị điều kiện đón học sinh (Ảnh: FB nhà trường)

Thông tin trên không nhận được sự đồng tình từ nhiều thầy cô giáo của nhà trường. Các thầy cô cho rằng đó là quy định gây tổn thương, thiếu tính nhân văn và chia sẻ với các giáo viên, nhất là trong giai đoạn đầy thử thách, khó khăn như hiện nay.

“Không ai mong muốn mình bị mắc Covid -19. Những ngày gầy đây, dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và các cơ sở giáo dục. Theo quy định, giáo viên F0 không được đến trường mà chỉ được dạy trực tuyến. Kể cả khi chúng tôi thực hiện theo quy định cũng bị trừ điểm thi đua; trong khi đó đồng nghiệp dạy thay thì không được cộng điểm. Như vậy là không chấp nhận được”- một giáo viên bức xúc nói.

Về nguyên nhân của quy định này, đại diện trường THCS thị trấn Văn Điển cho hay, ngay từ đầu năm học, tập thể nhà trường đã xây dựng quy chế thi đua khen thưởng và được thông qua trong hội nghị cán bộ, viên chức. Tại quy chế đó, nhà trường thống nhất việc đảm bảo thực hiện số quy định về ngày công và tất cả đều đồng thuận, nhất trí 100% để thực hiện xuyên suốt cả năm học. "So với quy chế, việc trừ 5 điểm thi đua là trừ một cách tối thiểu nhất có thể và cũng đã mang ý nghĩa động viên các thầy cô; nghĩa là nghỉ một ngày công chỉ trừ 1 điểm chứ không phải là 2 điểm như quy chế"- phía nhà trường nhấn mạnh.

Công tác thi đua cần vận dụng linh hoạt

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì Phạm Văn Ngát xác nhận sự việc trên. Cụ thể, trường THCS thị trấn Văn Điển đã áp dụng quy chế thi đua từ đầu năm học 2021-2022, trong đó có các yếu tố về giờ, ngày công. Nếu không đảm bảo đủ số ngày đến trường, giáo viên sẽ bị trừ điểm, dù là nghỉ vì mắc Covid-19.

Tuy nhiên, theo ông Ngát, quy chế thi đua này không phù hợp, máy móc và cứng nhắc, dẫn đến không động viên được cán bộ, giáo viên.

“Ngay khi nhận được thông tin trên, phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì đã yêu cầu trường THCS thị trấn Văn Điển tạm dừng đánh giá người lao động theo quy chế trên để xem xét, đính chính, bổ sung lại các điều khoản sao cho phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt không trừ điểm với những giáo viên phải ở nhà vì Covid-19, kể cả người không thể tham gia dạy trực tuyến”- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì khẳng định.

Dù kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm do các trường chủ động xây dựng, kí cam kết nhưng sau vụ việc này, để đảm bảo công tác thi đua được tiến hành thông suốt trong toàn ngành GD&ĐT huyện, phòng GD&ĐT huyện cũng sẽ yêu cầu các nhà trường rà duyệt lại quy chế thi đua của trường mình; nếu phát hiện vấn đề chưa ổn thì tiến hành chỉnh sửa lại cho phù hợp bởi mục đích sau cùng của đánh giá viên chức là động viên, khích lệ, biểu dương người lao động; nhất là cán bộ giáo viên trong giai đoạn hiện nay đang rất vất vả khi cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa dạy học; trong đó, có nhiều giáo viên dù là F0 vẫn cố gắng đảm nhiệm công tác dạy trực tuyến cho học sinh.

Được biết, tính đến 27/2, trường THCS thị trấn Văn Điển có 14 trên tổng số 88 giáo viên, nhân viên nhiễm Covid-19.