24 giờ tới, Ấn Độ tiếp tục hứng "đòn" thuế từ Mỹ?
Kinhtedothi - Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định Ấn Độ sẽ chịu mức thuế 25% sau khi không thể đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8. Mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 8/8.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp tục tăng thuế đối với Ấn Độ trong 24 giờ tới do nước này tiếp tục mua dầu của Nga, điều mà ông cho là "tiếp thêm nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Newsweek
Phát biểu trên CNBC sáng 5/6 (giờ địa phương), ông Trump lưu ý rằng Ấn Độ đã chuyển từ "quốc gia áp thuế cao nhất" sang quốc gia miễn thuế cho Mỹ, nhưng điều đó "chưa đủ tốt" liên quan tới các giao dịch mua dầu của New Delhi.
Tuần trước, Ấn Độ đã bị áp thuế 25% sau khi không thể đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8. Mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 8/8.
"Ấn Độ không phải là một đối tác thương mại tốt vì họ có nhiều giao dịch với chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không giao dịch với họ", ông Trump phát biểu trong chương trình "Squawk Box" của CNBC.
"Chúng tôi đã nhất trí mức thuế 25%, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tăng đáng kể trong 24 giờ tới, bởi vì họ đang mua dầu của Nga. Họ đang tiếp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh."
Lập trường của ông Trump về Ấn Độ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn ưu tiên quan hệ với các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ông Biden không thường xuyên đề cập tới việc Ấn Độ mua dầu của Nga. Động thái được cho gia tăng đáng kể sau khi các nước khác tẩy chay Moscow liên quan tới chiến sự tại Ukraine - một phần vì điều này đã giúp giữ giá dầu toàn cầu ở mức thấp trong chu kỳ bầu cử Mỹ.
Khi được CNBC hỏi liệu ông có ưu tiên chấm dứt chiến tranh với Nga hơn là rủi ro giá dầu tăng cao hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không lo lắng về giá cả vì nước Mỹ đang sản xuất ở mức chưa từng thấy trước đây."
Trong một báo cáo được công bố ngày 4/8, Evan Feigenbaum, Phó Chủ tịch Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định, những động thái mới của Tổng thống Mỹ có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ 25 năm Mỹ-Ấn.
Về việc trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga, ông Feigenbaum lưu ý rằng điều này sẽ bị New Delhi xem là "sự ép buộc trắng trợn, can thiệp thô bạo vào chính sách đối ngoại của Ấn Độ, không thực tế khi xét đến nhu cầu nhập khẩu dầu của Ấn Độ, và là một nỗ lực đầy toan tính nhằm "đổ lỗi cho Ấn Độ" về thất bại chung của phương Tây trong việc buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine."
Tương tự, Ấn Độ cũng có thể trở thành một quả bóng trong chính trị nội bộ của Mỹ, ông cảnh báo.
"Những vấn đề trực tiếp liên quan đến Ấn Độ nằm trong số những vấn đề mang tính đảng phái và dễ bùng nổ nhất ở Washington, bao gồm nhập cư và trục xuất, thị thực H1B cho nhân viên công nghệ, việc các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài và ở nước ngoài, cũng như việc chia sẻ và đồng sáng tạo công nghệ với nước ngoài."

Mỹ áp đòn thuế mới, Modi khẳng định lập trường của Ấn Độ
Kinhtedothi - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thể hiện lập trường cứng rắn trước các đe dọa áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi người dân ưu tiên mua hàng nội địa, trong khi chính phủ của ông cho thấy sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga.

Giá kim loại đồng ngày 4/8: giảm sau bất ngờ về thuế quan
Kinhtedothi - Đồng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp tại London do thị trường chịu tác động từ quyết định gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc miễn thuế nhập khẩu cao đối với các dạng kim loại tinh chế của Mỹ.

Chứng khoán Mỹ lao dốc không phanh vì thuế đối ứng, Dow Jones “bay” hơn 500 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ nhuộm sắc đỏ phiên đầu tháng 8, trong đó S&P 500 giảm mạnh nhất kể từ ngày 21/5, còn Nasdaq Composite chứng kiến phiên giao dịch tệ nhất từ ngày 21/4.