Ái nữ nhà Le Pen kế nhiệm cha

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Con gái người sáng lập đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Jean-Marie Le Pen, bà Marine Le Pen, đã kế nhiệm cha trở thành chủ tịch đảng này sau khi ông Le Pen chia tay đảng.

KTĐT - Con gái người sáng lập đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Jean-Marie Le Pen, bà Marine Le Pen, đã kế nhiệm cha trở thành chủ tịch đảng này sau khi ông Le Pen chia tay đảng.

Bà Marine đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Mặt trận Quốc gia (FN) tại đại hội của đảng này hôm 16/1. Tân Chủ tịch FN nhận được 2/3 phiếu bầu, đánh bại đối thủ Bruno Gollnisch.

Ông Le Pen, 82 tuổi, đã quyết định rút lui khỏi đảng do ông thành lập năm 1972. Trong bài phát biểu chia tay, ông Le Pen nói rằng đã đến lúc các thành viên của FN phải đảm đương nghĩa vụ mang lại thành công cho đảng, dưới sự chỉ đạo của một thủ lĩnh mới

Mặc dù có nhiều quan điểm cứng rắn giống cha nhưng bà Marine, 42 tuổi, được chờ đợi sẽ mang tới một hình ảnh tươi mới hơn mà FN hi vọng sẽ giúp đảng này đạt được bước đột phá trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Nữ thủ lĩnh tóc vàng là gương mặt mới nhất của một thế hệ các nhà lãnh đạo cực hữu trẻ hơn tại châu Âu đang tìm cách giũ bỏ di sản phát xít cũ bằng một thông điệp mềm mại hơn.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Marine có thể giành được 17% tỷ lệ ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống, không đủ để đưa bà vào điện Elysee năm 2012 nhưng đủ để tạo ra một thách thức đối với Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Ông Le Pen từng 5 lần tranh cử tổng thống Pháp nhưng không thành công. Tuy nhiên, năm 2002, ông Le Pen đã gây sốc khi về thứ 2 trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống nhưng thua cuộc trước đối thủ Jacques Chirac ở vòng 2.