Ám ảnh nỗi lo suy thoái, chứng khoán Mỹ chao đảo

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một loạt số liệu kinh tế yếu khiến nhà đầu tư lo ngại hậu quả việc tăng lãi suất mạnh tay của Fed.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên ngày 5/4. Ảnh: AP
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên ngày 5/4. Ảnh: AP

Chỉ số Nasdaq Composite giảm phiên thứ 3 liên tiếp do nhà đầu tư tháo chạy khỏi các cổ phiếu tăng trưởng trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 5/6, chỉ số Nasdaq Composite mất 1,07% xuống 11.996,86 điểm, còn S&P 500 sụt 0,25% về 4.090,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones nhích 0,24% lên mức 33.482,72 điểm, được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu y tế.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall diễn biến phân hóa trong bối cảnh nhà đầu tư nghiền ngẫm số liệu kinh tế mới nhất của tuần này để xác định xem có đúng là thị trường việc làm đang suy yếu hay không.

Báo cáo hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng tư nhân ADP công bố ngày 5/4 cho thấy tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong tháng 3. Trước đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm 4/4 cho thấy số vị trí cần tuyển dụng giảm dưới mức 10 triệu công việc trong tháng 2, lần đầu tiên chứng kiến mức giảm kể từ năm 2021.

Sự sa sút này cho thấy chiến dịch kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã gây ảnh hưởng đáng kể tới thị trường lao động.

Chiến lược gia đầu tư Angelo Kourkafas tại Edward Jones nhận định với CNBC: “Giới đầu tư đang tự hỏi liệu Fed đã đi quá xa trong cuộc chiến chống lạm phát, thắt chặt tới mức nền kinh tế giảm tốc mạnh hoặc thậm chí rơi vào suy thoái”.

Các cổ phiếu công nghệ diễn biến tiêu cực với Apple giảm 1,1%, Amazon mất 2,7%, Netflix và Meta (Facebook) mất tương ứng 1,3% và 1,5%. Cổ phiếu ngành sản xuất chip cũng giảm với Advanced Micro Devices mất 3,5%.

Thị trường cổ phiếu chịu áp lực do lo ngại Fed không thể đạt mục tiêu “hạ cánh mềm” nền kinh tế Mỹ trong cuộc chiến chống lạm phát, theo chuyên gia Adam Crisafulli của Vital Knowledge.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, tuy nhiên, khả năng nâng lãi suất thêm từ Fed đang góp phần làm thị trường biến động.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed khu vực Cleveland, bà Loretta Mester, hôm 4/4 nói rằng bà nghĩ Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn cần nâng lãi suất thêm.

Theo bà Mester, các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên tăng lãi suất lên trên mức 5% trong năm nay và duy trì trong một thời gian. Các số liệu kinh tế mới nhất được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang dần hạ nhiệt, nhưng còn nhiều vấn đề cần giải quyết để giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Quan chức Fed tại Cleveland lưu ý thêm rằng bà rất hài lòng với quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% của Fed vào tháng 3, dù những bất ổn của ngành ngân hàng đã gây xáo trộn cho thị trường tài chính. Bên cạnh đó, bà dự đoán rằng các nhà hoạch định chính sách khó có thể hạ lãi suất trong năm nay.

Trong ngày 6/4, thị trường sẽ đón nhận báo cáo của Bộ Lao động Mỹ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và bài phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard. Thị trường Phố Wall sẽ đóng cửa phiên ngày thứ Sáu để nghỉ lễ Good Friday, nhưng Bộ Lao động Mỹ vẫn sẽ công bố báo cáo việc làm tổng thể của tháng 3, với các số liệu quan trọng về số lượng việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương theo giờ.