Ấm áp “Xuân yêu thương” tại miền núi Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình đã hỗ trợ kinh phí 400 triệu đồng để xây dựng 8 ngôi nhà nhân ái và hàng trăm suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Trà Bồng.

Ngày 26/1, tại Quảng trường 28/8 (thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022.

Ông Cao Lê Tùng Nghĩa - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng quà cho các gia đình khó khăn ở huyện Trà Bồng.
Ông Cao Lê Tùng Nghĩa - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng quà cho các gia đình khó khăn ở huyện Trà Bồng.

Với mong muốn chia sẻ, lan tỏa yêu thương, mang đến một cái Tết đầm ấm, tươm tất hơn, dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng 670 bánh tét, 250 bộ quần áo cho thiếu nhi, trẻ em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị tài trợ trao kinh phí xây nhà nhân ái.
Các đơn vị tài trợ trao kinh phí xây nhà nhân ái.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện 8 ngôi nhà nhân ái với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Chương trình "Xuân yêu thương" năm 2022 còn có nhiều hoạt động khác như: Tổ chức các gian hàng Tết; khởi công xây dựng Nhà nhân ái tại xã Trà Xuân; diễn đàn nâng cao giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo; thăm hỏi, tặng quà cho gia làng, trưởng bản, người có uy tín tại huyện Trà Bồng; liên hoan thanh niên hát múa dân ca, trình diễn nhạc cụ dân tộc và tuyên dương gương “Thanh niên dân tộc thiểu số sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng”.

Gian hàng Tết trong chương trình "Xuân yêu thương".
Gian hàng Tết trong chương trình "Xuân yêu thương".

Theo ông Cao Lê Tùng Nghĩa - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, thời gian qua, cùng với các cấp chính quyền, các đoàn thể, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giúp bà con đón Tết an vui.

“Ngoài việc giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, an vui, chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022 còn có ý nghĩa đặc biệt, là hoạt động chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chia sẻ.