An Giang báo động tình trạng sạt lở đất bờ sông

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 2/6, Lương Huy Khánh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, những ngày qua trên địa bàn liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng huyện Chợ Mới, Châu Phú và TP Long Xuyên.

Cụ thể, ngày 30/5, tại địa bàn huyện Chợ Mới xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ kênh Hội An - Hòa An, đoạn qua khu vực thuộc tổ 3, khóm Thị 1 (thị trấn Hội An), chiều dài 40m, ăn vào đất liền khoảng 3-4m. Sạt lở khiến 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

An Giang cảnh báo tình trạng sạt lở bờ sông. Ảnh Phóng viên
An Giang cảnh báo tình trạng sạt lở bờ sông. Ảnh Phóng viên

Cũng trong ngày 30/5, trên địa bàn huyện Châu Phú xảy ra 1 vụ sạt lở đất bờ Nam kênh Ba Thê (Tỉnh lộ 947), đoạn qua khu vực thuộc tổ 5, ấp Bình Chánh 1 (xã Bình Mỹ), chiều dài 10m, vào đất liền khoảng 13m. Sạt lở ảnh hưởng 1 mái trại để các vật dụng làm rập chuột.

Nhiều căn nhà ảnh hưởng bị sạt lở bờ sông kéo dài. Ảnh Phóng viên
Nhiều căn nhà ảnh hưởng bị sạt lở bờ sông kéo dài. Ảnh Phóng viên

Trong ngày 31/5, tại TP Long Xuyên đã xảy ra hiện tượng rạn nứt đường cặp bờ rạch Cái Sắn, đoạn từ cầu Cái Sắn lớn đến cầu Năm Sú, thuộc tổ 17, khóm Thới Hòa (phường Mỹ Thạnh), chiều dài khoảng 35m, vết rạn nứt dao động từ 1-20cm. Vết nứt khiến 7 căn nhà bị nghiêng ra bờ rạch Cái Sắn.

Ông Khánh cũng thông tin thêm, theo nhận định ban đầu, nguyên nhân sạt lở, rạn nứt đất bờ kênh do mái bờ kênh, rạch thẳng đứng, sự chênh lệch của mực nước triều lớn, nền đất yếu, tác động của dòng chảy, sóng của các phương tiện giao thông thủy, bộ kết hợp với mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm cấu trúc đất bở rời, gây rạn nứt, sạt lở đất.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sựhuyện Chợ Mới,huyện Châu Phú vàTP Long Xuyên cùng lãnh đạo các xã, phường đã đến khảo sát vị trí sạt lở, rạn nứt, chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, làm rào chắn, giăng dây, cắm biển cảnh báo, chặt mé cây, di dời vật kiến trúc để giảm tải lên mái bờ kênh, rạch… Đồng thời, vận động, huy động lực lượng cùng người dân di dời nhà cửa, tài sản của 2 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở thuộc địa bàn huyện Chợ Mới đến nơi ở ổn định.