Anh muốn gia nhập CPTPP, 11 nước thành viên "gật đầu"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây được coi là một trong những động lực thúc đẩy tiềm năng cho thương mại Anh sau Brexit.

Các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hôm nay (2/6) đã chính thức nhất trí về việc Vương quốc Anh bắt đầu xúc tiến tham gia thỏa thuận này, theo Japan Times dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura. Đây được coi là một trong những động lực thúc đẩy tiềm năng cho thương mại Anh sau Brexit.
Bộ trưởng Nishimura cho biết động thái này sẽ tăng cường quan hệ kinh tế giữa Vương quốc Anh và Nhật Bản, cũng như giúp hỗ trợ các nền kinh tế trong nhóm ngang bằng với Liên minh châu Âu về quy mô kinh tế.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tuyên bố chung của cuộc họp trực tuyến giữa các bộ trưởng và quan chức của 11 quốc gia thành viên CPTPP ngày 2/6 cho biết, việc bắt đầu tiến trình gia nhập với Vương quốc Anh và khả năng mở rộng CPTPP sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới các đối tác thương mại trên toàn thế giới về cam kết hỗ trợ thương mại tự do, công bằng, cởi mở, hiệu quả, bao trùm và dựa trên quy tắc hệ thống.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi quá trình đàm phán CPTPP khi nhậm chức vào năm 2017 và người kế nhiệm - ông Joe Biden hiện vẫn chưa có động thái nào về việc đảo ngược quyết định trên. Gần đây, Trung Quốc cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia Thỏa thuận.
Anh đã chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP hồi tháng 2. Theo nhà phân tích Mike Dennis của Bloomberg Intelligence, việc trở thành thành viên của thỏa thuận sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thương mại xuất khẩu của Anh với các nền kinh tế châu Á đang mở rộng. Chuyên gia này cũng cho biết, Vương quốc Anh đã ghi nhận thặng dư thương mại với các nước CPTPP trong quý đầu tiên của năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần