[Ảnh] Trường học ở quận Cầu Giấy đồng loạt tổng vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/5, các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đồng loạt tổng vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5 theo quyết định của UBND TP Hà Nội, các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy đã vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn trong lớp học tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, ngày 3/5, công tác vệ sinh khử khử khuẩn tại các trường học được tiến hành với sự tham gia của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh. 
Mọi vị trí trong trường học đều được phụ huynh, giáo viên vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn.
Phụ huynh và giáo viên lau dọn lớp học, kê bàn ghế để đón học sinh đi học trở lại.
Tất cả thiết bị, máy móc trong lớp đều được lau, vệ sinh cẩn thận
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, cô giáo Nguyễn Thu Huyền - giáo viên Chủ nhiệm lớp 6A3, Trường THCS Nghĩa Tân cho biết: ''Chúng tôi vệ sinh tất cả vật dụng học sinh sử dụng hàng ngày (bàn, ghế, tủ) đảm bảo sạch sẽ. Bên cạnh đó, mỗi lớp đều trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt cho học sinh, đảm bảo khi đến lớp học sinh sẽ có biện pháp bảo vệ an toàn nhất''.
Khi học sinh quay trở lại, trường THCS Nghĩa Tân sẽ sắp xếp để đảm bảo giãn cách, mỗi lớp chỉ có 20 học sinh. Thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên sẽ đo thân nhiệt cho các con trước khi vào trường, nhắc nhở các con đeo khẩu trang.
Giáo viên sẽ thường xuyên nhắc nhở các em vệ sinh, đảm bảo giãn cách. Đặc biệt, trong giờ ra chơi, giờ nghỉ giữa tiết sẽ không ra khỏi lớp; nếu học sinh có nhu cầu đi vệ sinh hay di chuyển ra bên ngoài sẽ đi lần lượt, không đi cùng 1 lúc. Giờ ra chơi 15 phút, thầy cô nhắc nhở học sinh hạn chế tiếp xúc với các bạn lớp khác, giữ khoảng cách nhất định. Ngoài ra, lớp học sẽ luôn luôn mở cửa để đảm bảo thông thoáng, hạn chế bật điều hòa.
Theo chia sẻ của các giáo viên, quá trình giữ vệ sinh sẽ được triển khai hàng ngày. Theo quy định của nhà trường, cuối các buổi học, giáo viên sẽ phân công học sinh ở lại trực nhật. Học sinh sẽ đến phòng y tế nhà trường lấy dung dịch sát khuẩn, đến lớp cùng với giáo viên dạy tiết cuối để vệ sinh lớp học. 
Theo chị Kim Anh, phụ huynh em Phạm Khánh Chi - học sinh lớp 6A1 Trường THCHS Nghĩa Tân: Nhà trường đã sát khuẩn nhiều lần trong suốt đợt nghỉ dịch vừa qua. Hôm nay, phụ huynh và các con chỉ cần lau lại 2 lần bằng nước sạch. Theo tôi được biết, sau khi lau, nhà trường sẽ sát khuẩn thêm một lần nữa. Tôi cho rằng, nhà trường đã chuẩn bị rất tốt. 
Một số phụ huynh cho biết, họ sẽ trang bị cho con nước uống cá nhân, có ghi tên và nước rửa tay sát khuẩn để tránh phải dùng chung. Mặt khác, phụ huynh nhìn nhận lịch học của các con khá hợp lý khi được chia thành 2 nhóm (một nhóm vào thứ 2, 3, 6; một nhóm vào thứ 3, 5, 7). Với kế hoạch nhà trường đề nghị học sinh ở lại về sinh sau giờ học, đa số phụ huynh ủng hộ vì rèn luyện cho các con ý thức giữ gìn vệ sinh chung, trách nhiệm với cộng đồng.
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Đinh Thị Thu Hà chia sẻ: ''Nhà trường đã xây dựng các quy định đón học sinh. Trong đó, đối với học sinh, trước khi đến trường sẽ phải đo thân nhiệt, nếu sốt tuyệt đối không được đến trường và báo cho giáo viên chủ nhiệm biết''.
Học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang, mang bình nước giữ nhiệt (hoặc cốc riêng - tự bảo quản). Khi đến cổng trường, học sinh phải dứng cách quãng 1 mét để đo thân nhiệt trước khi vào trường. 
Trước khi vào lớp, học sinh phải rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc nước rửa tay khô. Vào lớp, học sinh phải ngồi đúng quy định, thực hiện giãn cách 1 mét. Học sinh nào cố tình không thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại mời phụ huynh đến đón con về.
Về phía phụ huynh phải có trách nhiệm đo thân nhiệt cho con ở nhà, nếu thấy con sốt tuyệt đối không cho con đến trường và báo cho giáo viên chủ nhiệm biết; nhắc nhở con nghiêm túc thực hiện nội quy; chuẩn bị cho con những đồ dùng cá nhân thiết yếu như khẩu trang, bình nước, khăn lau tay… và thường xuyên để ý điện thoại để nhà trường thông báo cho phụ huynh nếu con có sự việc bất thường.
Về phía Ban Giám hiệu phải trực 100% các ngày trong tuần; kiểm tra việc đo thân nhiệt cho học sinh hàng ngày; kiểm tra và quan sát học sinh thường xuyên để kiểm soát nguy cơ. Tham gia quản lý học sinh giờ ra chơi, đảm bảo giãn cách theo quy định.