Ankara quyết sẽ lập trung tâm chuyển khí đốt Nga cho châu Âu 

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thiết lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: RT
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: RT

Theo hãng tin Tass, phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/10, Tổng thống Erdogan tuyên bố nước này sẽ tạo ra trung tâm quốc tế để chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

"Chúng ta đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tạo ra trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua đó, nguồn khí đốt có thể được chuyển đến châu Âu. Do vậy, châu Âu sẽ đặt hàng mua khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ" - Tổng thống Erdogan phát biểu tại cuộc họp của đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) hôm 19/10.

Tổng thống Erdogan lưu ý thêm rằng các nước châu Âu đang giải quyết vấn đề làm thế nào để giữ ấm trong mùa đông tới và Thổ Nhĩ Kỳ không gặp phải điều này.

Theo ông Erdogan, trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ cần được thành lập càng sớm càng tốt và địa điểm thích hợp nhất là ở Đông Thrace, phần lãnh thổ nằm ở châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần Năng lượng Nga hồi tuần trước, Tổng thống Putin đề xuất dùng đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển lượng khí đốt vốn đi qua Nord Stream 1, đưa nước này thành "trung tâm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu". Hai đường ống khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị hư hỏng vào cuối tháng 9 vừa qua và dự tính có thể mất hơn 1 năm để sửa.

Việc tạo ra trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa hai Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan tại Astana hôm 13/10. Ông Putin nói Thổ Nhĩ Kỳ là "con đường đáng tin cậy nhất" để chuyển khí đốt cho châu Âu và đề xuất lập trung tâm cung cấp tại nước này.

Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý rằng một trung tâm khí đốt quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chỉ đóng vai trò là một cơ sở phân phối, mà còn có thể được sử dụng để xác định giá khí đốt và tránh “chính trị hóa” vấn đề năng lượng.

Điện Kremlin trước đó đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ xem xét mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt của nước này sau khi một số người bị bắt giữ vì bị cáo buộc âm mưu phá hoại đường ống TurkStream - tuyến dẫn khí đốt duy nhất nối từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, TurkStream hiện là đường ống duy nhất còn "hoạt động đủ công suất và đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu”.