Bà Giorgia Melosi tuyên bố giành chiến thắng, Italia sắp có nữ thủ tướng cực hữu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Giorgia Melosi, lãnh đạo đảng Anh em nước Ý (Brothers of Italy), vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25/9, mở đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italia.

 Bả Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng Anh em nước Ý, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Italia tại TP Rome ngày 25/9/2022. Ảnh: CNN
 Bả Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng Anh em nước Ý, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Italia tại TP Rome ngày 25/9/2022. Ảnh: CNN

Theo CNN, Liên minh cánh hữu do đảng Anh em nước Ý của bà Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành được đa số trong Quốc hội khóa tới.

Phát biểu với báo giới và những người ủng hộ vào sáng ngày 26/9, bà Meloni chia sẻ: "Đây là một đêm tự hào đối với nhiều người và là một chiến thắng mà tôi muốn dành tặng cho tất cả những người không còn ở bên chúng tôi. Từ ngày mai, chúng ta sẽ phải thể hiện giá trị của chúng ta. Người Italia chọn chúng ta, và chúng ta sẽ không phản bội lựa chọn đó”.

Bộ Nội vụ Italia cho biết kết quả sơ bộ cho thấy đảng Anh em nước Ý sẽ giành được ít nhất 44% phiếu bầu. Với 63% phiếu đã được kiểm, đảng theo đường lối bảo thủ này đã được ít nhất 26%, còn đảng Liên minh do ông Matteo Salvini đứng đầu được khoảng 9% và đảng Forza Italia của ông Silvio Berlusconi được khoảng 8%. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ công bố vào cuối ngày 26/9, nhưng phải mất vài tuần để thành lập chính phủ mới.

Bà Meloni, 45 tuổi, bắt đầu gia nhập chính trường Italia từ năm 2006 và trở thành đồng sáng lập đảng Anh em nước Ý vào năm 2012, đảng có tư tưởng hoài nghi Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ các chính sách chống nhập cư. Bà Meloni  là người cực kỳ bảo thủ, không công nhận quyền của cộng đồng LGBTQ. Bên cạnh đó, bà Meloni có quan điểm không giống với các nhà lãnh đạo của đảng liên minh và đảng Forza Italia về vấn đề Ukraine. Trong khi ông Berlusconi và Salvini nói rằng họ muốn xem xét lại các lệnh trừng phạt chống Nga vì những tác động đối với nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu, bà Meloni vẫn kiên định ủng hộ việc bảo vệ Ukraine.

Bắt nguồn từ chủ nghĩa phát xít hậu chiến tranh, đảng Anh em nước Ý ngày càng được nhiều người ủng hộ trong những năm gần đây. Đảng này chỉ giành được 4,5% trong cuộc tổng tuyển cử lần trước vào năm 2018.

Cuộc bầu cử sớm ngày 25/9 được tổ chức hơn 2 tháng sau khi chính phủ Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức hồi tháng 7. Đây là cuộc tổng tuyển cử khá đặc biệt tại Italia, với nhiều quy định mới và thời gian bỏ phiếu cũng chỉ kéo dài một ngày, thay vì tổ chức trong hai ngày. Đây là lần đầu tiên công dân Italia trong độ tuổi từ 18-25 được chính thức tham gia bầu các đại diện của mình ở cả Thượng viện, ngoài việc được đi bầu Hạ viện. Ngoài ra, lần đầu tiên số nghị sĩ được bầu tại cả Hạ viện và Thượng viện giảm xuống lần lượt 400 và 200 người, thay vì số lượng tương ứng 630 và 315 trước đây, khiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Quốc hội mới của Italia không họp cho đến ngày 13/10 tới, tại thời điểm đó nguyên thủ quốc gia sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo đảng và quyết định về cơ cấu của chính phủ mới.

Italia có lịch sử bất ổn chính trị và thủ tướng sắp tới, nhà lãnh đạo chính phủ thứ sáu trong vòng 8 năm, phải đối mặt với một loạt vấn đề, đặc biệt là chi phí năng lượng leo thang và những khó khăn kinh tế ngày càng tăng. Tuy nhiên, điều mà người dân Italia, EU và cộng đồng quốc tế muốn biết là liệu chính phủ sắp tới có thể tiếp tục duy trì sự yên bình hiếm hoi như trong giai đoạn cầm quyền của cựu Thủ tướng Draghi, hay chính trường Italia lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng.

"Điều quan trọng nhất đối với Italia hiện nay là một chính phủ ổn định. Kết quả cuộc tổng tuyển cử đã tạo cơ hội cho đảng đảng Anh em nước Ý và  và chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn” - ông Giovanni Donzelli, một thành viên cấp cao của đảng Anh em nước Ý, nói với đài truyền hình SkyTG24 hôm 25/9.