Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Báo chí chắp cánh cho du lịch bứt tốc

Kinhtedothi - Thông qua báo chí truyền thông, nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước đã được quảng bá, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu của đất nước với bạn bè thế giới.

Lan tỏa dịch vụ, định hướng thị trường

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho biết, sau cuộc khủng hoảng bởi dịch Covid-19, thời điểm này, ngành du lịch đã bước đầu lấy lại đà tăng trưởng. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông.

Đóng góp vào kết quả đó, có công không nhỏ của báo chí. Không chỉ giới thiệu, báo chí, truyền thông còn tư vấn và định hướng cho du khách qua các thông tin chân thực, khách quan, rõ ràng và đầy đủ về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ…

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Ảnh: Thanh Hải

Thông qua báo chí, truyền thông, nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước được quảng bá đến du khách quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu của đất nước với bạn bè thế giới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, lãnh đạo huyện xác định báo chí là một trong những kênh quảng bá chính thống và hiệu quả, giúp đưa hình ảnh du lịch huyện nhà đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong vài năm gần đây, nhờ có những bài báo, những thước phim… mà du khách đến với Quốc Oai ngày càng nhiều. Để rồi từ đó, tiếng lành đồn xa, Quốc Oai đã có được dấu ấn trên bản đồ du lịch Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Cũng ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với ngành du lịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) Nguyễn Thị Vân khẳng định, thực tế đang ngày càng chứng minh, báo chí là người bạn đồng hành đáng tin cậy của ngành du lịch địa phương trên con đường phát triển... Hiệu quả của các thông tin đăng tải trên báo chí đã góp phần tăng trưởng doanh thu du lịch, tạo việc làm cho người dân, DN, tăng thu nhập xã hội.

Mặt khác, một số bài báo đã mạnh dạn nêu ra những khuyết điểm, yếu kém của các điểm du lịch và gợi mở một số giải pháp khắc phục. Ví dụ như phản ánh tình trạng quá tải, chặt chém giá cả tại một số điểm du lịch… Báo chí cũng nêu lên rất nhiều mặt trái của lễ hội, như mê tín dị đoan, cúng lễ xô bồ, chèo kéo du khách, vệ sinh môi trường không đảm bảo…

Đây không phải “vạch áo cho người xem lưng”, mà là nhìn thẳng vào sự thật để cùng với các địa phương và ngành du lịch xây dựng điểm đến hoàn thiện, lịch sự, văn minh, có sức cuốn hút du khách trở lại nhiều lần. Báo chí đã và đang góp sức tích cực vào mục tiêu đó.

Đẩy mạnh báo chí đa phương tiện, đa nền tảng

Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, việc thông tin quảng bá của thương hiệu nào truyền tải đến khách hàng nhanh nhất, nhiều nhất, thì sản phẩm của thương hiệu đó sẽ gây được ảnh hưởng đối với người tiêu dùng và đảm bảo 50% thành công.

Vì vậy, báo chí là một trong những cầu nối quan trọng giữa DN và khách hàng, truyền tải thông điệp của DN đến với công chúng, góp phần quyết định một phần thành công hoạt động kinh doanh của DN.

Để báo chí phát huy vai trò chắp cánh cho ngành du lịch, Tổng Giám đốc Hanoitourist Nguyễn Thị Vân cho rằng, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, báo chí nên chú trọng phát triển báo điện tử. DN rất mong các cơ quan báo chí hỗ trợ quảng bá thương hiệu trên báo điện tử theo cách thức đôi bên cùng có lợi.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Vân, trong quá trình phán ánh các sự kiện, ý kiến DN, báo chí nên chắt lọc thông tin, xử lý và lựa chọn những thông tin nào nên đăng và không nên đăng. Nhà báo cần có tinh thần dám nhìn thẳng, nhìn đúng sự thật, cung cấp những vấn đề cần thiết cho các cấp lãnh đạo.

Còn theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, ngành du lịch Việt Nam muốn phát triển bền vững, xứng tầm với tiềm năng thì cần phải có sự truyền thông đúng mực. Nếu truyền thông một vấn đề quá mức, quá tốt hay quá xấu, đều làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Việt Nam.

Vì thế, trước khi đưa thông tin về du lịch, các cơ quan truyền thông cần dựa trên tính tổng thể, cũng như cần phải chú trọng giải quyết những mâu thuẫn giữa lợi ích mà ngành du lịch mang lại gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Chặt chém” du khách, “con sâu bỏ rầu” ngành du lịch

“Chặt chém” du khách, “con sâu bỏ rầu” ngành du lịch

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: đẩy mạnh khai thác tiềm năng của du lịch nông thôn

Huế: đẩy mạnh khai thác tiềm năng của du lịch nông thôn

10 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi - Không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản Cố đô, thành phố Huế đang từng bước mở rộng không gian phát triển du lịch ra khu vực nông thôn, miền núi và đầm phá. Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với sinh thái và bản sắc địa phương được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng xanh cho vùng đất Cố đô.

40 điểm du lịch được giới thiệu trên ứng dụng Hải Phòng Go

40 điểm du lịch được giới thiệu trên ứng dụng Hải Phòng Go

08 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc “Số hóa hình ảnh và thuyết minh tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã xây dựng hệ thống phần mềm và ứng dụng Hải Phòng Go.

Hưng Yên phát huy tiềm năng du lịch gắn với lợi thế vùng

Hưng Yên phát huy tiềm năng du lịch gắn với lợi thế vùng

08 Jan, 03:45 PM

Kinhtedothi - Việc điều chỉnh địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho du lịch Hưng Yên, từ chiều sâu văn hóa của hệ thống di tích, làng nghề truyền thống đến tiềm năng du lịch biển và sinh thái. Trên nền tảng di sản phong phú, tỉnh đang từng bước tái cấu trúc sản phẩm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, bền vững và có sức cạnh tranh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ