Bạo lực xảy ra tại khu vực Bắc Kavkaz

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ba phiến quân Hồi giáo và một nhà chính trị địa phương đã bị thiệt mạng trong một loạt vụ bắn nhau và đánh bom ngày 12/2 tại khu vực Bắc Kavkaz đầy biến động.

KTĐT - Ba phiến quân Hồi giáo và một nhà chính trị địa phương đã bị thiệt mạng trong một loạt vụ bắn nhau và đánh bom ngày 12/2 tại khu vực Bắc Kavkaz đầy biến động.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết hai phiến quân Hồi giáo đã bị bắn chết tại Nazran, thành phố lớn nhất ở nước Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga trong một vụ đấu súng khi cảnh sát địa phương tìm cách chặn một chiếc xe ô tô có dấu hiệu khả nghi.

Cùng ngày, hãng Itar-Tass cũng đưa tin một nhà lãnh đạo khu vực thuộc đảng "Nước Nga công bằng" (Just Russia), ông Alexander Loboda cũng đã bị một số phần tử vũ trang đi trên một chiếc xe ô tô xả súng bắn chết ở thị trấn Maykop thuộc tỉnh Adygeya.

Trước đó, người phát ngôn của cảnh sát Chechnya, một nước cộng hòa thuộc khu vực Bắc Kavkaz cho biết chiều 11/2, một nam thanh niên Chechnya cũng bị bắn chết trong vụ đụng độ với cảnh sát ở huyện Shatoi thuộc tỉnh Adygeya.

Các vụ bạo lực thường xuyên xảy ra tại các nước cộng hòa đông người Hồi giáo ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga, đặc biệt là tại Chechnya, Dagestan và Ingushetia, với các mục tiêu tấn công là các quan chức chính quyền và cảnh sát.

Chính phủ Nga đã hạ quyết tâm triệt phá các nhóm phiến quân đồng thời giải quyết các vấn đề thất nghiệp, tham nhũng, kỳ thị sắc tộc, vốn được coi là những nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực tại khu vực này./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần