Belarus công bố ảnh cài đặt bom tàu điện ngầm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một hình ảnh cho thấy có một người đàn ông mang chiếc túi ở giữa sảnh của ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya tại thủ đô Minsk. Khi đó mọi người ở phía sau người đàn ông đang bước lên tàu.

KTĐT - Một hình ảnh cho thấy có một người đàn ông mang chiếc túi ở giữa sảnh của ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya tại thủ đô Minsk. Khi đó mọi người ở phía sau người đàn ông đang bước lên tàu.

Các công tố Belarus hôm qua đã công bố hình ảnh cho thấy kẻ đã cài đặt quả bom khiến 12 người thiệt mạng và 200 người bị thương tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Minsk vào hôm thứ hai vừa qua.

Một hình ảnh cho thấy có một người đàn ông mang chiếc túi ở giữa sảnh của ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya tại thủ đô Minsk. Khi đó mọi người ở phía sau người đàn ông đang bước lên tàu.

 

Thời gian lúc đó chỉ gần 17h44 – 12 phút trước khi xảy ra vụ nổ.

 

Hình ảnh được công bố vào thời điểm thêm 3 nghi phạm nữa bị bắt, nâng tổng số người bị bắt liên quan đến vụ đánh bom lên 5. Tuy nhiên, cho đến nay, động cơ của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Belarus Andrei Shved hôm qua cho hay 5 người, trong đó có cả kẻ tình nghi đánh bom, đều là người Belarus và đều dưới 30 tuổi. Một quan chức khác cho hay một trong 5 người này là phụ nữ.

“Thủ phạm vụ tấn công đã được tìm thấy”, ông Shved cho hay tại Minsk. “Một số đồng bọn của hắn cũng đã được nhận dạng”.

 

Trước đó, theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, 2 trong số những kẻ bị bắt đã thú nhận thực hiện vụ tấn công.

 

Vụ nổ bom đã làm rung chuyển ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya, cách dinh Tổng thống có 100m. Tổng thống Lukashenko cho rằng những kẻ thực hiện vụ đánh bom có liên hệ với hai vụ đánh bom trước đó, một vào năm 2008 tại Minsk và một tại thành phố Vitebsk, miền tây, vào năm 2005.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần