BHXH quận Thanh Xuân tặng 24 sổ BHXH, 22 thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Xuân tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tới dự có Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa.

Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân Chu Phương Mai cho biết, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, hưởng ứng chương trình “ cả nước chung tay vì sự nghiệp BHXH-BHYT toàn dân” và triển khai Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” do BHXH Việt Nam phát động nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội.  

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân.

BHXH quận Thanh Xuân đã kêu gọi các tổ chức, DN ủng hộ tham gia chương trình tặng sổ BHXH và thẻ BHYT. Sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, đã kêu gọi được tổng số tiền là 119 triệu đồng, tương đương với 50 thẻ BHYT có giá trị 12 tháng và 85 sổ BHXH có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng. Trong đó, cán bộ viên chức BHXH quận Thanh Xuân đã ủng hộ mỗi người 1 ngày lương với tổng số tiền 9,9 triệu đồng để trao tặng 10 sổ BHXH có thời hạn 6 tháng cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có tính thiết thực cao giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cận nghèo đỡ gánh nặng chi phí khi đi khám chữa bệnh và trao cơ hội cho người dân được tham gia vào hệ thống an sinh để hưởng chính sách hưu trí khi tuổi già. Món quà này sẽ là “Tết ấm” cho người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân người lao động để cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực tinh thân giúp người dân yên tâm lao động, vượt lên khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tại chương trình, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa cùng đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao tặng 24 sổ BHXH và 22 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đồng thời, Phó Giám đốc BHXH Hà Nội chia sẻ: “Mỗi cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT ghi nhận quá trình tham gia BHXH, BHYT của bà con. Đây là tấm lòng và món quà đầy ý nghĩa của các đơn vị trên địa bàn. Hy vọng với món quà đầy ý nghĩa này, sẽ góp phần tạo động lực tinh thần giúp bà con yên tâm lao động, vượt lên khó khăn, cải thiện cuộc sống để tiếp tục tham gia BHXH, BHYT các năm tiếp theo".

Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân Chu Phương Mai trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn,
Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân Chu Phương Mai trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn,

Theo bà Đàm Thị Hòa, quan trọng hơn khi tham gia BHXH, BHYT là bà con được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội quốc gia. Bên cạnh việc được quỹ an sinh xã hội quốc gia đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, bà con còn có cơ hội được chia sẻ lại với cộng đồng. Điều tưởng như không thể đối với những người khó khăn, những người dường như chỉ có thể đi nhận sự giúp đỡ từ xã hội thì nay đã có thể tự hào rằng mình cũng đã chia sẻ với cộng đồng, thông qua việc tham gia BHXH, BHYT.

Đại diện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện, chị Vũ Thị Mến (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân Nam) xúc động chia sẻ: “Do điều kiện, hoàn cảnh gia đình mà chúng tôi chưa điều kiện tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Nay được BHXH quận Thanh Xuân trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện, đây là món quà rất ý nghĩa đầu năm mới. Chúng tôi rất phấn khởi khi được thụ hưởng chăm sóc sức khoẻ của Nhà nước và tích luỹ thời gian tham gia BHXH để sau này được có lương hưu an nhàn tuổi già. Qua đây, tôi mong muốn chính quyền, địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục cùng với BHXH quận Thanh Xuân phát động, ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn được tham gia nối tiếp thẻ BHYT và sổ BHXH tự nguyện để phát huy lan tỏa lâu dài ý nghĩa của chương trình, phần nào chúng tôi được thêm ổn định cuộc sống”.