Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng: Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/5, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành phố (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng ban chỉ đạo; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức (Phó Trưởng Ban Thường trực); Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố.

Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan của Trung ương, thành phố Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 236 đảng viên

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Thành uỷ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10- CTr/TU, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 10- CTr/TU của Thành ủy trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu chương trình đã đề ra.

Cụ thể, về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 3.542 tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Trong đó Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 317 lượt tổ chức Đảng và 758 đảng viên; kết luận 122 tổ chức Đảng (chiếm 38%) và 332 đảng viên (chiếm 44%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng và 236 đảng viên.

Thanh tra thành phố và thanh tra các sở ngành, quận, huyện, thị triển khai 6 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đổi nghị xử lý 1.080m2 với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng.

Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức trình bày báo cáo tại hội nghị
Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức trình bày báo cáo tại hội nghị

Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tiếp nhận, giao Ban Nội chính Thành ủy nghiên cứu, tham mưu, xử lý 14.933 đơn. Các cơ quan của Thành phố đã tiếp 45.686 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 66.038 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 5.806/6.879 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 70 tập thể, 156 cá nhân để xảy ra sai phạm; kiến nghị thu hồi 240 triệu đồng và 5.183m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc.

 

Trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, tổng số phải thi hành 393 việc, với số tiền hơn 8.900.800 tỷ đồng và đã thi hành xong 248 việc với số tiền hơn 2.233 tỷ đồng. Số đang thi hành 109 việc, với số tiền 3.739.642.783.000 đồng.

Trong các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi đã ban hành 1.199 Quyết định THA/42 vụ án với số tiền là 18.022,055 tỷ đồng. Đã thi hành xong 1.140 Quyết định THA/20 vụ án, với số tiền là 10.027,147 tỷ đồng.

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra Công an thành phố đã thụ lý 101 vụ/190 bị can. Đã giải quyết 73 vụ/148 bị can; đang điều tra 28 vụ 42 bị can. Tòa án Nhân dân thành phố đã thụ lý 84 vụ/267 bị cáo bị truy tố các tội về tham nhũng, chức vụ; đã giải quyết 69 vụ/216 bị cáo; còn đang giải quyết 15 vụ/51 bị cáo.

Về kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn Thành phố: Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN, tiêu cực đã tập trung chỉ đạo xử lý 57 vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đã kết thúc theo dõi chỉ đạo 12 vụ án, vụ việc; tiếp tục chỉ đạo 45 vụ việc, vụ án.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, trong những năm tới, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tham luận tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng…

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, hội nghị đã tiến hành tham luận. Các ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo Quận ủy Ba Đình, Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy… đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU

Các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến cũng khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã được Thành ủy triển khai với tinh thần chủ động, quyết tâm cao để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh sai phạm của cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, tạo dựng niềm tin trong nhân dân Thủ đô. Qua kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã giúp xem xét, xử lý đúng người, đúng lỗi, nhưng vẫn bảo đảm nhân văn, khách quan, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô... 

Quyền lực phải đi cùng với trách nhiệm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện; thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó đã tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của Thành phố. Đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

"Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng 

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

“Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hỡ, dễ bị lợi dụng. Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Song, bệnh cạnh đó phải có chủ trương khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy công việc.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.