BMW-Brilliance đầu tư 1,4 tỷ USD vào Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - BMW hiện đang xây dựng một nhà máy lắp ráp thứ hai ở Trung Quốc và đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng X1 cỡ nhỏ tại thị trường này vào năm tới.

KTĐT - BMW hiện đang xây dựng một nhà máy lắp ráp thứ hai ở Trung Quốc và đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng X1 cỡ nhỏ tại thị trường này vào năm tới.

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang BMW của Đức ngày 9/5 cho biết, BMW và hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc Brilliance Automotive Holdings sẽ tăng gần gấp đôi khoản đầu tư theo dự kiến vào một cơ sở ở Trung Quốc lên khoảng 1 tỷ euro (1,44 tỷ USD).

Chủ tịch BMW Norbert Reithofer cho hay: “Chúng tôi sẽ tăng khoản đầu tư như tuyên bố ban đầu là 560 triệu euro vào cơ sở đặt tại Thấm Dương, Trung Quốc lên khoảng 1 tỷ euro. Khoản đầu tư bổ sung này, sẽ được hai đối tác chia sẻ, được dùng để xây dựng một phân xưởng ép, phân xưởng sơn, và mở rộng cơ sở hạ tầng tại nhà máy trên để chuẩn bị nâng công suất lên trong tương lai.”

BMW hiện đang xây dựng một nhà máy lắp ráp thứ hai ở Trung Quốc và đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng X1 cỡ nhỏ tại thị trường này vào năm tới. Theo BMW, hai nhà máy này sẽ có tổng công suất sản xuất là hơn 300.000 chiếc/năm.

Hiện BMW đang sản xuất các mẫu 3 Series và 5 Series tại nhà máy hiện thời ở Thẩm Dương trong bối cảnh Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ ba của hãng.

Trong bốn tháng đầu năm nay, BMW đã bán được 79.306 chiếc xe ở Trung Quốc./.