Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ một thầy giáo hành hung đồng nghiệp giữa sân trường vì bị nhắc nhở lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.
Sau khi báo chí phản ánh việc giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) bị tố hành hung đồng nghiệp tại sân trường, Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả.

Thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung. Ảnh: CTV
Văn bản của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) nêu rõ: Cục đã tiếp nhận thông tin phản ánh qua báo chí về vụ việc xảy ra sáng 3/10, khi một giáo viên dạy toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) bị tố có hành vi hành hung đồng nghiệp.
Bộ GD&ĐT khẳng định, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sư phạm.
Vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, làm rõ diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý; đồng thời báo cáo kết quả về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục trước ngày 14/10.
Trước đó, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3/10, thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường cùng một số thầy cô và học sinh (trong Ban nền nếp) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nền nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu. Lúc này, thầy Sinh thấy thầy Đàng Tảng (giáo viên của nhà trường) đỗ xe máy sai vị trí quy định nên nhắc nhở.
Tuy nhiên, thay vì hợp tác, thầy Đàng Tảng đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi "tác động vật lý" lên người đồng nghiệp. Thầy Đàng Tảng dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của thầy Nguyễn Trúc Sinh 2 lần trước sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh. Bảo vệ nhà trường phải can ngăn. Sau vụ việc, thầy Sinh bị thương tích tại vùng cổ.
Điều đáng nói, qua báo cáo của nhà trường cũng khẳng định, đây không phải là lần đầu thầy Tảng có hành vi vi phạm quy định của trường, ngành. Thầy Tảng từng nhiều lần nhục mạ, đánh học sinh và thách thức cả phụ huynh.
"Thầy Tảng từng công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), đã 3 lần bị kỷ luật. Khi chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, thầy Tảng vẫn thường xuyên vi phạm, bị nhà trường kỷ luật 2 lần mức khiển trách và cảnh cáo. Tuy nhiên, thầy vẫn không khắc phục mà liên tục tái phạm" - lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông tin.
Cụ thể, năm 2013, thầy Tảng bị Khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo, tự ý thu giữ điện thoại học sinh nhưng không hoàn trả.
Năm 2016, thầy Tảng bị kỷ luật cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng lương với lý do không có giáo án, dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số, chống đối lãnh đạo. Năm 2019, thầy Tảng tiếp tục bị cảnh cáo vì đi dạy không có giáo án, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ.
Sau đó, thầy Tảng được chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tại đây, thầy bị kỷ luật khiển trách vào tháng 1/2024 vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh. Một năm sau (tức tháng 1/2025) thầy Tảng bị kỷ luật cảnh cáo với hành vi tương tự như trên.
Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp chia sẻ thêm, thầy Tảng có tính cách khá bất thường, không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Do đó, nhà trường đã kiến nghị các cấp, ngành xử lý nghiêm vụ việc, tạo môi trường học đường an toàn.
Sự việc hiện đang được các cơ quan chức năng tích cực xác minh, làm rõ.

Sau vụ việc học sinh bạo lực cô giáo: Nguyện vọng tha thiết của ngành giáo dục
Kinhtedothi – Vài ngày trôi qua nhưng vụ việc nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bạo lực với cô giáo ngay trong lớp học vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Nhiều lời nhắn gửi đã được phát đi để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin đối với thầy cô, phụ huynh và học sinh.

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục
Kinhtedothi – Đã vài ngày trôi qua, khi sự việc học sinh ghìm đầu cô giáo xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) ít nhiều lắng dịu, dư luận đã có thể bình tĩnh hơn để suy xét nhiều khía cạnh của sự việc. Cơ chế bảo vệ giáo viên, cách thức giáo dục học sinh, kỹ năng ứng xử để giải quyết một hình huống bất ngờ, nguy hiểm…, là những vấn đề được đặt ra.

Bạo lực học đường sẽ chấm dứt "khi người lớn không còn đánh nhau"
Kinhtedothi - "Hiện trong xã hội, vấn đề bạo lực còn phức tạp. Nếu nói ngày nào đó không còn bạo lực học đường thì tôi có thể nói được, đó là ngày người lớn không còn đánh nhau nữa..."- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.