Bỏ qua quan điểm cứng rắn của FED, chứng khoán Mỹ “lội ngược dòng” thành công

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp dù Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell một lần nữa lên tiếng khẳng định quá trình tăng lãi suất sẽ không sớm dừng lại.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp khi đóng cửa phiên ngày 8/9. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp khi đóng cửa phiên ngày 8/9. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 8/9, chỉ số Dow Jones tăng 193,24 điểm (tương đương 0,61%) lên mức 31.774,52 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng  0,66%, đạt mức 4.006,18 điểm, còn Nasdaq Composite nhích 0,6% lên mức 11.862,13 điểm.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt đi xuống ở đầu phiên giao dịch sau những chia sẻ của Chủ tịch FED tại buổi hỏi đáp ở Viện nghiên cứu Cato.

Trong cuộc hỏi đáp này, Chủ tịch Powell tái khẳng định quan điểm rằng FED sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để chống lạm phát. Ông cũng phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương sẽ không sớm dừng đà tăng mạnh lãi suất hay chuyển sang hạ lãi suất.

“Lịch sử là một sự cảnh báo thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ  quá sớm. Tôi khẳng định rằng các đồng nghiệp của tôi và tôi có sự cam kết mạnh mẽ trong vấn đề này và chúng tôi sẽ tập trung vào đó cho tới khi hoàn thành mục tiêu” - ông Powell nói.

Tuy nhiên, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chuyển biến tích cực sau đó và đà tăng điểm được duy trì tới cuối phiên. Sự tăng điểm vào cuối phiên ngày 8/9 là một cú “lội ngược dòng” thành công, nối tiếp phiên hồi phục vào ngày thứ Tư - khi cả ba chỉ số chính ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ ngày 10/8 và Nasdaq Composite chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp.

Cổ phiếu tài chính ngân hàng là một trong những nhóm tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/9.. Lợi nhuận của các ngân hàng trong môi trường lãi suất cao thường khả quan hơn so với khi lãi suất thấp.

Phát biểu trên được ông Powell đưa ra trong lúc phần lớn nhà đầu tư dự báo FED sẽ nâng lãi suất 0,75% lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc họp thường kỳ ngày 20-21/9.

Trước đó, các chuyên gia tại ngân hàng Normura từng nhận định FED sẽ chỉ nâng lãi suất thêm 0,5% trong cuộc họp chính sách tháng 9, nhưng hôm 8/9 đã thay đổi dự báo thành 0,75%.

Tương tự, Goldman Sachs và Bank of America đều dự báo FED sẽ có đợt tăng lãi suất thêm 0,75%. Theo công cụ Fedwatch của CME Group, các thành viên trên thị trường tiền tệ đang dự báo xác suất FED nâng lãi suất thêm 0,75% là 86%, tăng đáng kể so với mức 77% của ngày 7/9.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 8/9 đã nâng lãi suất thêm 0,75% nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Mặc dù phục hồi mạnh trong 2 phiên gần đây, xu hướng chung của thị trường Phố Wall vẫn đang là giảm điểm do lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế và những đợt tăng lãi suất mạnh tay của FED khiến nhà đầu tư tránh rót tiền vào những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 3/9 là 222.000, giảm khoảng 6.000 người so với mức đã được điều chỉnh của tuần trước đó và cũng là con số thấp nhất kể từ cuối tháng 5.

Ông Art Hogan - Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Financial, nhận xét: “Tôi nghĩ giới đầu tư sẽ thận trọng trong tuần tới, trước khi chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 8 được công bố. Nhiều khả năng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái chờ đợi và đánh giá kỹ lưỡng báo cáo CPI”.

Vào ngày 13/9 tới, Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ thông báo CPI tháng 8. Trong tháng 7, CPI tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đi ngang so với tháng trước đó.