Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Canada bị úp bánh kem vào mặt

KTĐT - Bà Shea không cần đến trợ giúp y tế và trở lại bục diễn thuyết sau khi lau sạch kem trên mặt. Tổ chức vì quyền động vật (PETA) nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

KTĐT - Bà Shea không cần đến trợ giúp y tế và trở lại bục diễn thuyết sau khi lau sạch kem trên mặt. Tổ chức vì quyền động vật (PETA) nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó. 

Một nhà hoạt động xã hội vì động vật đã úp nguyên một đĩa bánh kem vào mặt Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada Gail Shea khi bà đang diễn thuyết.

Bà Shea đang phát biểu khai trương trung tâm nghiên cứu hải dương học ở phía tây Toronto hôm 25/1 thì một phụ nữ ngồi hàng ghế đầu bất ngờ đứng lên và lao về phía bà.

Kẻ tấn công úp chiếc bánh kem vào thẳng mặt Shea và bình luận về nạn săn bắt hải cẩu trước khi bị lực lượng an ninh dẫn đi. "Đáng xấu hổ cho bà, bà Gail Shea...Xấu hổ cho Canada, thật đáng xấu hổ vì bà chưa lên án nạn săn bắt dã man hải cẩu", người phụ nữ 37 tuổi đến từ New York City nói.

Bà Shea không cần đến trợ giúp y tế và trở lại bục diễn thuyết sau khi lau sạch kem trên mặt. Tổ chức vì quyền động vật (PETA) nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Các tổ chức vì động vật mở những chiến dịch mạnh mẽ trong vài năm gần đây để yêu cầu chính phủ Canada chấm dứt việc săn bắt hải cẩu. Tuy nhiên, Ottawa cho rằng loài động vật này chưa có nguy cơ tuyệt chủng nên vẫn cho phép săn bắt hơn 300.000 con mỗi năm dọc bờ biển Đại Tây Dương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
UAE cam kết đầu tư "khủng" vào Canada

UAE cam kết đầu tư "khủng" vào Canada

23 Nov, 02:05 PM

Kinhtedothi - UAE và Canada vừa công bố khuôn khổ hợp tác đầu tư có tổng giá trị lên tới 50 tỷ USD, tập trung vào công nghệ, năng lượng và khai khoáng.

Các đô thị lớn trên thế giới tăng cường quản lý nhu cầu giao thông

Các đô thị lớn trên thế giới tăng cường quản lý nhu cầu giao thông

23 Nov, 05:51 AM

Kinhtedothi - Nhiều đô thị lớn đang triển khai mô hình quản lý nhu cầu giao thông (TDM), với tập hợp các giải pháp tác động vào nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân nhằm giảm tải cho hạ tầng và điều chỉnh thói quen di chuyển. Thông qua việc kết hợp thu phí, quản lý đỗ xe, nâng cấp giao thông công cộng và mở rộng hạ tầng bền vững, các TP hướng tới một môi trường đi lại hiệu quả, an toàn và thân thiện hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ