Brazil đón Ngoại trưởng Nga khiến Mỹ nổi giận

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 17/4 bày tỏ lòng biết ơn đối với Brazil vì cách tiếp cận của nước này trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở Ukraine - một nỗ lực khiến Kiev và phương Tây khó chịu, thu hút chỉ trích gay gắt từ Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira (phải) tiếp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Brasilia, ngày 17/4/2023. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira (phải) tiếp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Brasilia, ngày 17/4/2023. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trước đó đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp yêu cầu từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Phát biểu trước báo giới ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc hôm 15/4, ông Lula nói rằng Mỹ phải ngừng "kích thích" cuộc chiến tiếp diễn và bắt đầu thảo luận về hòa bình.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Brazil đã đề nghị Ukraine "nhượng lại" Crimea để chấm dứt chiến tranh - điều mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko và các quan chức Kiev đã cực lực bác bỏ. Nhìn chung, những bình luận gần đây của Tổng thống Lula đã đi ngược lại quan điểm của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau khi gặp người đồng cấp Brazil hôm 17/4, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo ngắn rằng phương Tây đã tham gia vào "một cuộc đối đầu khá cam go" để duy trì sự thống trị của mình trong các vấn đề thế giới, bao gồm cả kinh tế và địa chính trị.

"Đối với vấn đề ở Ukraine, chúng tôi rất biết ơn những người bạn Brazil vì sự thấu hiểu của họ về nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình hiện nay. Chúng tôi rất biết ơn họ vì đã nỗ lực góp phần tìm cách giải quyết vấn đề này" - ông Lavrov nói khi ngồi cạnh Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira.

Về phần mình, ông Vieira nói rằng Brazil coi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga gây ra tác động tiêu cực cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Brazil ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Ngay sau cuộc họp báo của 2 nhà Ngoại trưởng, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của Brazil đối với cuộc chiến ở Ukraine, cũng như việc các quan chức của nước này đã gặp trực tiếp ông Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi lại chỉ nói chuyện với các quan chức Ukraine qua điện thoại cho đến nay.

"Brazil đã tiếp cận vấn đề này một cách khoa trương, với việc gợi ý rằng Mỹ và châu Âu đã không quan tâm đến hòa bình hoặc cùng chia sẻ trách nhiệm về chiến tranh" - ông Kirby nói với báo giới ở Washington - "Trong trường hợp này, Brazil đang bắt chước tuyên truyền của Nga và Trung Quốc mà không hề nhìn vào sự thật".

Ngay cả trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga, đã có những dấu hiệu cho thấy Moscow đánh giá cao lập trường của chính quyền Tổng thống Lula. Trong số khoảng 50 tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ trên nền tảng Discord đã được AP trích dẫn cho thấy, vào cuối tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga đã ủng hộ kế hoạch của ông Lula về việc thành lập một nhóm quốc gia làm trung gian hòa giải ở Ukraine, trong đó "sẽ bác bỏ các yêu sách của phương Tây".

Sau thời gian ở Brazil, Ngoại trưởng Nga sẽ tới Venezuela, Cuba và Nicaragua. Trong một bài báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, cũng như trên tờ báo Folha de S.Paulo của Brazil, ông Lavrov đã nhấn mạnh mối quan hệ thương mại giữa Nga với các nước Mỹ Latinh - đặc biệt là giữa Nga và Brazil, liên quan đến mặt hàng phân bón.

Nhiều nhà phê bình cho rằng lập trường của Brazil về Ukraine cũng là nhằm tránh đối đầu với Nga - nhà cung cấp phân bón chính cho các đồn điền đậu tương của quốc gia Nam Mỹ. Do đó, phân bón được cho sẽ là "đòn bẩy" cho các cuộc thảo luận tiềm năng liên quan đến việc Brazil tiếp tục từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine - điều mà Moscow muốn đảm bảo.

Ngoại trưởng Vieira hôm 17/4 cho biết Nga hiện chiếm 1/4 lượng nhập khẩu phân bón của Brazil, và rằng ông và ông Lavrov đã thảo luận các biện pháp để đảm bảo dòng thương mại này luôn được thông suốt.