Bước tiến mới dựa trên dữ liệu
Kinhtedothi - Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, là vấn đề đang được người dân quan tâm, đón nhận, bởi thể hiện bước tiến mới trong việc tạo thuận lợi, cắt giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nhìn từ thực tế thời gian qua cho thấy, việc chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai quyết liệt, linh hoạt và lấy người dân, DN làm trung tâm. Những bước đột phá trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, phi địa giới đang được đẩy mạnh, với hàng nghìn thủ tục hành chính đã được cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Song song với đó, việc đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa quy trình, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo phương châm “Một việc một lần làm; hồ sơ nộp một lần”. Trong đó, Bộ Công an đã số hóa 15 loại giấy tờ công dân đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử - tạo bước tiến lớn trong việc giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và DN.
Bên cạnh những kết quả rõ nét, cũng vẫn còn xảy ra tình trạng cắt cứ thông tin dữ liệu; dữ liệu chưa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất dùng chung, thủ tục hành chính còn phức tạp, nhiều mục… gây khó cho người dân. Đây là những vấn đề tiếp tục cần khắc phục để không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, DN trên môi trường điện tử thuận tiện nhất.
Trong công điện về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu. Đồng thời, xây dựng cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc để thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.
Đây là những chỉ đạo rất “gần dân”, bởi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu không chỉ nhằm tinh gọn quy trình, giảm chi phí xã hội, mà còn là giải pháp căn cơ, toàn diện để xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch - đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Khi mọi thủ tục hành chính đều có thể nộp thuận lợi, thông suốt trên môi trường điện tử, và có sự liên thông về dữ liệu sẽ không còn tình trạng ách tắc, vất vả cho cả người dân và cán bộ cơ sở. Nhưng để thực hiện được nguyên tắc “có dữ liệu thì dùng dữ liệu”, bảo đảm việc thay thế hồ sơ, giấy tờ bằng dữ liệu điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất, vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành trong thực hiện cam kết xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, để khi công bố phương án cắt giảm có thể triển khai ngay trên thực tế.
Với quyết tâm của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu sẽ tạo "chìa khóa vàng" trong thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính. Để từ đây, không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, mà còn thực sự xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân, DN một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi nhất.

Quảng Ngãi: hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”
Kinhtedothi-Quảng Ngãi xác định “Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo bước đột phá trong chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

EVN đề nghị được chia sẻ thông tin dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp
Kinhtedothi - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT đề xuất tích hợp, chia sẻ thông tin Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.





