Các tổ chức, doanh nghiệp Việt - Nhật ký kết hợp tác phát triển chuỗi giá trị lúa gạo xanh
Kinhtedothi - Chiều 21/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Watanabe Yoichi và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt - Nhật diễn ra chiều 21/10/2025.
Tháng 9 vừa qua, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết Tầm nhìn Trung và Dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025 - 2030. Ký kết hướng tới hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.
Trên tinh thần đó, Hội nghị trở thành diễn đàn xúc tiến đầu tư quy mô quốc tế, kết nối các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức phát triển hai nước, hướng đến các lĩnh vực hợp tác trọng tâm: thu hút đầu tư công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa chất lượng cao; ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa thông minh trong quản lý, canh tác và chế biến.
Phát triển công nghệ chế biến và tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch, hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - chuyển giao tri thức giữa các trường, viện, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Các đối tác Việt - Nhật đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị.
Hội nghị chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Nghiên cứu Sáng tạo Lợi ích Nông nghiệp Nhật Bản; Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam cùng 5 dự thảo MoU đã được thảo luận, chuẩn bị ký kết trong thời gian tới.
Các nội dung hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data), robot nông nghiệp, cơ giới hóa đồng bộ, giám sát và giảm phát thải carbon trong canh tác, chế biến sâu và tái sử dụng phụ phẩm lúa gạo.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh, hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản là mối hợp tác vì tương lai xanh của hai dân tộc và vì an ninh lương thực toàn cầu.
Ông kỳ vọng các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, các hợp tác xã hai nước sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực lúa gạo mà còn ở các lĩnh vực nông sản khác, nơi mà tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn rất lớn.

Không trung hòa carbon, nông sản Việt sẽ mất cơ hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Kinhtedothi - Chiều 15/10, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tập đoàn TH tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon”, với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức nền tảng về các khái niệm, tiến trình trung hòa carbon, Net Zero và vai trò của báo chí trong thúc đẩy tiến trình này.

Nông sản Việt “vượt sóng” biến đổi khí hậu để chinh phục thị trường thế giới
Kinhtedothi - Nông sản Việt Nam đang chứng minh sức vươn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, với điển hình là thành công 10 năm của dừa xiêm xanh Bến Tre tại Mỹ do Vina T&T Group thực hiện.

Giữ vị thế xuất khẩu nông sản Việt trên thị trường quốc tế
Kinhtedothi – Với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 62,5 tỷ USD trong năm 2024, Việt Nam đã vào top 10 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Để duy trì vị thế, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng tầm chuỗi giá trị và thích ứng nhanh với yêu cầu khắt khe của thị trường.